Nhật Bản nổi giận vì tên lửa đạn đạo Triều Tiên “đi lạc” Phóng to

Một quả tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng thử đã bay 500 km rồi rơi xuống biển Nhật Bản, khiến Tokyo rất tức giận và đưa ra phản ứng mạnh mẽ.

Theo tin tức trên báo VnExpress,hãng tin Yonhap cho biết, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) lúc 5h30 sáng nay (ngày 24/8), tại thành phố Sinpo.

Tuy nhiên, theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo Triều Tiên bay khoảng 500 km rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

Báo VOV cũng đưa tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các Bộ, Ngành liên quan khẩn trương thu thập, phân tích thông tin, cung cấp diễn biến cho nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản cũng yêu cầu các cơ quan chức năng chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất trắc tiếp theo đối phó với hành vi của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án kịch liệt vụ tên lửa Triều Tiên rơi xuống vùng biển nước này. (Ảnh: Reuters)

Ông Shinzo Abe cũng chỉ thị, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các máy bay, tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực mà Triều Tiên đã phóng tên lửa. Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản cũng kịch liệt phê phán hành vi của Triều Tiên, coi đây là hành vi uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh Nhật Bản mà quốc gia này khó có thể chấp nhận. Hành động này của Triều Tiên đã vi phạm trắng trợn Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Abe cũng xác nhận đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có thể bay đến vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nhanh chóng mở các hội nghị với các bên liên quan, phân tích tình hình, mục đích của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada đã ra chỉ lệnh tăng cường cảnh giới, giám sát hành động của Triều Tiên.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các bên bình tĩnh. Trung Quốc hy vọng, tình hình sẽ không thêm căng thẳng và phức tạp, ông phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tokyo, trước khi bắt đầu hội đàm với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc. Báo chí quốc tế nhận định, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ là một trong những chủ đề chính mà Ngoại trưởng 3 nước đề cập tại hội nghị này.

Được biết, vụ thử tên lửa diễn này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công phủ đầu hạt nhân để chống lại cuộc tập trận thường niên giữa Washington và Seoul. Cuộc tập trận thường niên này đã bắt đầu từ ngày 23/8, với sự tham gia của 75.000 binh sĩ. Về phía Triều Tiên, quốc gia này luôn coi tập trận Mỹ - Hàn là sự tập dượt cho tấn công, xâm lược.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, Triều Tiên đã 30 lần thử tên lửa đạn đạo. Trong đó, phải kể đến lần thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, có thể vươn tới căn cứ Mỹ trên đảo Guam, Thái Bình Dương.

Triều Tiên bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm thử tên lửa đạn đạo và đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trước nay do các vụ thử hạt nhân và tên lửa hồi đầu năm 2016.

Nhân Văn (tổng hơp)

Nguồn: Người đưa tin

Video tin tức xem nhiều nhất:

nhật bảnnhật bản

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhat-ban-noi-gian-vi-ten-lua-dan-dao-trieu-tien-di-lac-a159180.html