Nhật Bản ngày càng thu hút các học sinh Việt Nam tới du học

Nhật Bản hiện là quốc gia có nhiều du học sinh Việt Nam nhất, vượt qua Mỹ - quốc gia từng đứng đầu về số du học sinh Việt Nam với khoảng 29.000 du học sinh tính đến tháng 3/2016.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức hỗ trợ sinh viên tại Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1/5/2015, Việt Nam có số du học sinh cao thứ hai tại Nhật Bản, sau Trung Quốc.

Tổng số du học sinh nước ngoài tại Nhật Bản tính đến thời điểm trên là 208.379 người, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc vẫn là quốc gia có số du học sinh đông nhất tại Nhật Bản với 94.111 người, gần như không thay đổi so với năm 2014.

Trong khi đó, du học sinh từ hai quốc gia Việt Nam và Nepal tăng vọt trong năm 2015. Số du học sinh Việt Nam tăng 47,1% lên tới 38.882 người. Số du học sinh Nepal tại Nhật Bản tăng 55,5% lên 16.250 người.

Một quan chức Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, dẫn tới gia tăng sự quan tâm của người Việt Nam đối với Nhật Bản. Một số trường tiểu học tại Việt Nam bắt đầu có chương trình dạy tiếng Nhật.

Theo bộ phận phụ trách du học sinh của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Nhật Bản hiện là quốc gia có nhiều du học sinh Việt Nam nhất, vượt qua Mỹ, quốc gia từng đứng đầu về số du học sinh Việt Nam với khoảng 29.000 du học sinh tính đến tháng 3/2016.

Trong khi đó, theo chiều ngược lại, Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết có 55.350 công dân Nhật Bản du học trung hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài trong các chương trình trao đổi. Mỹ vẫn là điểm đến ưa thích nhất của các du học sinh Nhật Bản với 19.334 người.

Trung Quốc đại lục có số du học sinh Nhật Bản đông thứ hai với 17.226 người. Tiếp theo là vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) với 5.978 người và Anh với 3.071 người./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-ngay-cang-thu-hut-cac-hoc-sinh-viet-nam-toi-du-hoc/380915.vnp