Nhật Bản lần đầu tiên phóng thử tên lửa diệt hạm siêu thanh

Online - Ngày 26-6, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong khuôn khổ triển lãm công nghệ hải quân MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems and Technologies) vừa diễn ra, Hải quân đảo quốc mặt trời mọc đã lần đầu tiên phóng thử nguyên mẫu tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh XSSM. Vì nhiều lý do khác nhau tới tận thời điểm hiện tại, Cơ quan quản lý Công nghệ và hậu cần – ATLA, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới công bố thông tin về vụ phóng thử.

Nguyên mẫu tên lửa XSSM được phóng từ khu trục hạm thử nghiệm công nghệ ASE 6102 Asuka tấn công mục tiêu giả lập là xuồng cao tốc Barracuda USV-MT do công ty Qinetiq phát triển.

Với lý do bảo mật chương trình, hiện tại rất ít thông tin về tên lửa XSSM được công bố. Theo nhiều nguồn tin, chương trình phát triển tên lửa đầy tham vọng này được Nhật Bản thực hiện từ năm 2012.

Hình ảnh hiếm thấy về nguyên mẫu tên lửa XSSM.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, tên lửa XSSM được phát triển trên nền công nghệ tên lửa diệt hạm siêu âm phóng từ máy bay XASM-3, nặng 900kg và có thể bay với vận tốc gấp 3 lần tốc độ âm thanh – Mach 3. Tầm bắn của XSSM có thể đạt 150-200km khi bay ở độ cao lớn.

Hiện chưa rõ thời điểm Hải quân Nhật Bản dự kiến đưa vào trang bị tên lửa XSSM.

Cùng với việc thử nghiệm XSSM, vụ thử cũng nhằm mục đích đánh giá chất lượng của mục tiêu giả lập xuồng cao tốc Barracuda USV-MT. Với kết cấu khung thân làm từ sợi thủy tinh, xuồng Barracuda USV-MT có thể đạt tốc độ cơ động tới 25 hải lý/ giờ và khả năng cơ động rất linh hoạt trên biển.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nhat-ban-lan-dau-tien-phong-thu-ten-lua-diet-ham-sieu-thanh-510849