Nhật Bản đặt mua thêm 4 siêu trực thăng MV-22B Osprey

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Nhật Bản vừa đặt mua thêm 4 trực thăng vận tải cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey.

Trực thăng cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey

Hợp đồng mua MV-22B Osprey mới có giá 302,9 triệu USD và dự kiến lô máy bay sẽ được bàn giao trong tháng 5/2020.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã kí hợp đồng mua MV-22 phiên bản huấn luyện với giá 9,6 triệu USD và sẽ hoàn tất việc bàn giao trong tháng 10/2017.

Trước đó, hồi tháng 7/2015, Nhật Bản đã đặt mua 5 chiếc MV-22B với giá 332,5 triệu USD và thời gian bàn giao tính từ tháng 6/2018.

Có thông tin cho rằng, Nhật sẽ mua 17 trực thăng MV-22B với tổng giá trị khoảng 3 tỉ USD.

Được biết, MV-22 Osprey (Chim ưng biển) do liên danh Bell Helicopters và Boeing của Mỹ phát triển, là sự kết hợp hoàn hảo giữa một máy bay trực thăng và máy bay phản lực với tầm hoạt động rộng, tốc độ cao và khả năng vận hành linh hoạt. Nhờ đó, “Chim ưng biển” được xem là loại máy bay rất phù hợp để triển khai quân, vận tải hàng hóa, tham gia vào các nhiệm vụ ở nhiều chiến trường khác nhau.

Cụ thể, MV-22 có thể chở được 24 binh lính hoặc 9 tấn hàng hóa. Đây là dòng máy bay có khả năng cất/ hạ cánh như trực thăng, nhưng tốc độ bay nhanh gấp đôi - tối đa 500 km/h.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/nhat-ban-dat-mua-them-4-sieu-truc-thang-mv-22b-osprey-454341.html