Nhật Bản có thể sắp không còn là nền kinh tế phát triển

Đến năm 2030, kinh tế Nhật Bản được dự báo có thể bắt đầu đi xuống, thậm chí tăng trưởng âm.

Viện Nghiên cứu Chính sách thế kỷ 21 thuộc Hội liên hiệp các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) ngày 16/4 vừa công bố báo cáo về triển vọng kinh tế nước này đến năm 2050.

Báo cáo chỉ ra, trong trường hợp lạc quan nhất, kinh tế Nhật Bản sẽ bắt đầu suy giảm vào năm 2030 do sự suy giảm cả về dân số và đầu tư. Đến năm 2050, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm còn 1/3 so với Ấn Độ. Khi đó, Nhật Bản sẽ phải nhường lại ngôi vị nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Trong trường hợp xấu nhất, GDP của Nhật Bản được dự báo giảm còn 1/5 so với của Ấn Độ. GDP bình quân đầu người của Nhật bản khi đó sẽ đứng thứ 28 trên thế giới và Nhật Bản sẽ bị loại khỏi nhóm các nền kinh tế phát triển.

Báo cáo do đó kêu gọi Chính phủ Nhật Bản cần có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn nguy cơ nói trên. Những biện pháp này gồm cải cách tài khóa như tăng thuế tiêu thụ, tăng cường ký hiệp định tự do thương mại để tận dụng thị trường của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á và khu vực khác.

Nguồn NHK/DVT

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20120417030633925p0c32/nhat-ban-co-the-sap-khong-con-la-nen-kinh-te-phat-trien.htm