Nhật Bản, Australia sẽ sửa đổi thỏa thuận hỗ trợ hậu cần

Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này và Australia sẽ tìm cách sửa đổi một thỏa thuận song phương nhằm thúc đẩy hợp tác hậu cần giữa hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AAP)

Ngày 19/11, một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này và Australia sẽ tìm cách sửa đổi một thỏa thuận song phương nhằm thúc đẩy hợp tác hậu cần giữa các lực lượng của hai nước.

Nguồn tin trên cho hay Nhật Bản và Australia sẽ tiến hành hội đàm theo thể thức "2+2" giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước ở Tokyo trong tháng sau. Dự kiến sẽ diễn ra lễ ký kết nội dung sửa đổi Thỏa thuận tiếp nhận và dịch vụ tương hỗ Nhật-Australia (ASCA).

Thỏa thuận ASCA, có hiệu lực từ tháng 1/2013, cho phép các quân nhân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Australia chia sẻ lương thực, nhiên liệu cũng như các quân nhu khác trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tập trận chung và các sự vụ khác. Tuy nhiên, việc cung cấp đạn dược và vũ khí không nằm trong thỏa thuận này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-australia-se-sua-doi-thoa-thuan-ho-tro-hau-can/416914.vnp