Nhập vai người phát tờ rơi, 'hiệp sĩ' tóm gọn đối tượng lừa đảo

Quen biết nhau qua mạng, Điền hẹn gặp chị Y. rồi lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở ra tay đánh cắp xe, điện thoại. Để có tiền tiêu xài, Điền liên tục gọi điện, ép nạn nhân đóng tiền để chuộc tài sản.

Ngày 24/3, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Điền (SN 1991, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các hiệp sĩ trấn áp đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 22/3, anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận được điện thoại của chị T.N.Y. (SN 1997, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bị lừa mất xe máy, điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Chị Y. cho biết, chị quen biết Điền thông qua mạng xã hội. Ngày 22/3, Điền gọi điện, rủ chị từ xã Phú An xuống quán cà phê gần bến xe Bình Dương (phương Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) nói chuyện.

Tại đây, lợi dụng lúc chị Y. không để ý, Điền ra tay đánh cắp xe máy, điện thoại cùng một số giấy tờ quan trọng khác của người này.

Sau khi đánh cắp tài sản, đến tối, Điền còn liên tục gọi điện yêu cầu chị Y. phải nộp 20 triệu đồng để chuộc lại xe và hẹn nhận tiền ở bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Các hiệp sĩ khống chế bắt giữ Điền, bàn giao cho cơ quan điều tra.

Nhận được tin, nhóm hiệp sĩ thuộc đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa lập tức lên kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Theo đó, “hiệp sĩ” Hải phân công anh Nguyên và Thông (đồng đội của anh Hải – PV) giả làm nhân viên phát tờ rơi. Hai người này cùng lên xe với nạn nhân đến địa điểm giao tiền do Điền lựa chọn.

Trong khi đó, anh Hải phân công thêm 2 đồng đội khác mai phục sẵn tại bến xe An Sương. Tuy nhiên, trong lúc cả đội đang di chuyển, Điền ma mãnh, gọi điện đòi đổi địa điểm giao tiền từ bến xe An Sương sang công viên phần mềm Quang Trung (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM).

Khoảng 15h cùng ngày, chị Y. vừa xuống xe, Điền ngay lập tức xuất hiện. Ngay khi đối tượng gọi điện thoại, nhận tiền, các hiệp sĩ ập đến khống chế, bắt quả tang, bàn giao cho đội điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cương Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhap-vai-nguoi-phat-to-roi-hiep-sitom-gon-doi-tuong-lua-dao-a319686.html