Nhập vai du học sinh, nam thanh niên lừa hơn nửa tỷ đồng qua mạng

Biết rõ tài sản mà Tư có được là do phạm tội, mặc dù không hứa hẹn trước nhưng Hiếu vẫn bán giúp và hưởng lợi bất chính hơn 34 triệu đồng.

Hình minh họa.

Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tư (SN 1997, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và Cao Văn Hiếu (SN 1996, trú tại TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) 3 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đầu năm 2015, Tư đã mạo danh chủ tài khoản Facebook “Trang Cao Bao” (của chị Cao Bảo Trang, SN 1987, quê ở quận Bình Thạnh, TP HCM, hiện là sinh viên đang du học tại Cộng hòa Séc) rồi nhắn tin vào Facebook “Kính Trắng” (của ông Bùi Quang Thuận, SN 1956, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM, vốn có quan hệ chú cháu với chị Cao Bảo Trang).

Do vậy, Thuận liên tục mua và gửi cho Tư 1.439 thẻ cào điện thoại di động mạng Mobiphone và Vinaphone với số tiền gần 678 triệu đồng.

Trong đó, phần lớn số thẻ cào được Tư đổi thành gần 550 triệu đồng bạc Gate, nhờ Hiếu bán giúp. Biết rõ tài sản mà Tư có được là do phạm tội, mặc dù không hứa hẹn trước nhưng Hiếu vẫn bán giúp và hưởng lợi bất chính hơn 34 triệu đồng.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nhap-vai-du-hoc-sinh-nam-thanh-nien-lua-hon-nua-ty-dong-qua-mang-d32766.html