Nhập siêu từ ASEAN ngày càng tăng

Thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN đang ngày càng tăng với hơn 4,5 tỉ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm, theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Hải quan.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN vào Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: TL.

Trong thời gian này, giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ các nền kinh tế ASEAN đạt 16,7 tỉ đô la Mỹ, cao hơn so với xuất khẩu trên 12,2 tỉ đô la Mỹ. Mức nhập siêu từ ASEAN là 4,5 tỉ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay, cao hơn so với mức 4,1 tỉ đô la Mỹ trong cùng kỳ năm ngoái.

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Thái Lan với hơn 6 tỉ đô la Mỹ, tiếp theo là Malaysia với 3,7 tỉ đô la Mỹ, Singapore 3,5 tỉ đô la Mỹ và Indonesia 1,96 tỉ đô la Mỹ.

Về xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá gần 2,7 tỉ đô la Mỹ vào Thái Lan, và hơn 1 tỉ đô la Mỹ vào các quốc gia Malaysia, Indonesia và Campuchia.

Về nhập siêu, Việt Nam nhập siêu 3,3 tỉ đô la Mỹ từ Thái Lan, tiếp đến là 1,4 tỉ đô la Mỹ từ Malaysia, 1,8 tỉ đô la Mỹ từ Singapore. Việt Nam chỉ xuất siêu dưới 1 tỉ đô la Mỹ sang hai nước là Campuchia và Philippines.

Đặc biệt, trong cơ cấu nhập khẩu từ các thị trường ASEAN, nhập khẩu rau củ quả và hàng tiêu dùng từ Thái Lan tăng khá mạnh. Riêng trong tháng 9-2016, người Việt Nam chi hơn 71 triệu đô la Mỹ nhập rau củ quả của Thái Lan, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia ASEAN, nhiều nhất phải kể đến xăng dầu, ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô. Việt Nam chi 1,2 tỉ đô la Mỹ nhập khẩu xăng dầu từ Singapore, hơn 890 triệu đô la Mỹ từ Malaysia.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng tăng với 23.900 xe, trị giá 440 triệu đô la Mỹ từ Thái Lan, và 2.800 xe, trị giá hơn 140 triệu đô la Mỹ từ Indonesia.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/152775/nhap-sieu-tu-asean-ngay-cang-tang.html/