Nhập khẩu ô tô hạng sang đang giảm dần

Thống kê mới đây về tình hình nhập xe nguyên chiếc tại các nước trên thế giới cho thấy, tình hình nhập khẩu các loại xe hạng sang vào thị trường trong nước đang có xu hướng giảm dần.

Nhập khẩu ô tô hạng sang đang giảm dần.

Thống kê tháng 6 của Tổng cục Thống kê, cả nước nhập hơn 51.000 xe nguyên chiếc, tăng hơn 1.500 xe so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch trị giá 1 tỷ USD. Trong đó, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia có chiều hướng tăng mạnh nhất với số lượng lần lượt là 19.100 chiếc và 10.500 chiếc.

Tuy nhiên, số liệu chi tiết cho thấy lượng xe hạng sang nhập khẩu từ các thị trường lớn như Đức, Nhật, Hàn Quốc lại có chiều hướng giảm mạnh từ 50%-150%.

Trong đó, nhập khẩu xe từ Đức chỉ còn hơn 670 chiếc (giảm khoảng 150%), Hàn Quốc giảm hơn 4.000 xe; xe xuất xứ Nhật Bản cũng giảm hơn 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, nguyên nhân giảm nhập khẩu xe hạng sang là thị trường quá phụ thuộc vào ô tô giá rẻ. Tâm lý sử dụng ô tô bình dân đang lấn át mạnh thị trường.

Lê Phong (t/h)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nhap-khau-o-to-hang-sang-dang-giam-dan-d59542.html