Nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 10 giảm 70%

Nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 110.000 tấn, giảm so với 500.000 tấn tháng trước đó; Giá toàn cầu tăng cao đẩy mạnh hoạt động mua vào.

Nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 10 giảm khoảng 70% so với cùng tháng năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016, ở mức 110.000 tấn, do giá toàn cầu tăng cao, hạn chế hoạt động mua vào.

Con số này cũng giảm mạnh so với 500.000 tấn tháng trước đó, số liệu hải quan cho biết.

Trung Quốc là nước nhập khẩu đường hàng đầu thế giới, nhưng nhập khẩu trong năm nay giảm so với mức năm trước đó, sau khi nguồn cung toàn cầu thắt chặt, giá đường hợp đồng benchmark thị trường quốc tế tăng lên gấp đôi, kể từ quý III/2015, đạt gần 24 cent/pound vào đầu tháng 10.

“Trong 2 tháng mới nhất, giá đường tăng rất cao”, một thương nhân có trụ sở tại Trung Quốc cho biết.

Dự kiến, nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng tới giảm, do các khách mua hàng quay trở lại nguồn cung đường nội địa. Bắc Kinh đã bán hơn 300.000 tấn đường từ nguồn dự trữ đấu giá lần đầu trong 5 năm, gia tăng nguồn cung thị trường nội địa.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/nhap-khau-duong-cua-trung-quoc-trong-thang-10-giam-70-656531.html