Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 6 tăng hơn 16%

Số liệu hải quan cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 36,11 triệu tấn hay 8,79 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 6, một lần nữa đánh dấu nước này là nhà nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Theo tính toán của Reuters nhập khẩu trong tháng 6 tăng 17,9% so với tháng 6/2016, mặc dù giảm 2,9% so với số liệu trong tháng 5, tháng có lượng nhập khẩu cao thứ hai trong kỷ lục.

Neil Beveridge, một chuyên gia phân tích tại Sanford C. Bernstein, Hong Kong cho biết nhu cầu mạnh được thúc đẩy bởi giá dầu thấp và tăng trưởng trong doanh số bán xe thể thao đa dụng. Số lượng nhập khẩu này cũng do sản lượng dầu thô trong nước đang sụt giảm.

Lượng nhập khẩu của Mỹ trong bình trong tháng 6 là 7,94 triệu thùng/ngày, theo tính toàn của Reuters dựa trên số liệu hàng tuần của Mỹ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc đã nhập khẩu 212 triệu tấn dầu thô hay 8,55 triệu thùng/ngày, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhập khẩu đã tăng lên kỷ lục thứ hai trong tháng 5, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung dầu thô tại châu Á hạn hẹp do OPEC và các nhà sản xuất khác cắt giảm sản lượng đến hết tháng 3/2018.

Nhập khẩu khí tự nhiên trong 6 tháng đầu năm nay tăng 15,9% lên 31,09 triệu tấn, trong khi nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ giảm 2,8% xuống 15,03 triệu tấn trong nửa đầu năm nay.

Nguồn: VTIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/nhap-khau-dau-tho-cua-trung-quoc-trong-thang-6-tang-hon-16-675028.html