Nhân viên sân bay Đà Nẵng đột nhập, phá két sắt phòng kế toán

Chiều 4.10, ông Hà Hữu Hoàng - Phó giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng - cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Hồng Sơn (35 tuổi, nhân viên lái xe Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng, Tổng Cty Hàng không Việt Nam) cho Công an Đà Nẵng để xử lý vì hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ trộm cắp trong sân bay Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, nửa đêm gần sáng 2.10, Sơn mang dụng cụ đột nhập phòng kế toán nhà điều hành Cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng để phá két sắt lấy tiền mặt. Tuy nhiên, sau đó Sơn lại rút lui và không thực hiện hành vi trộm cắp.

Thông qua camera an ninh theo dõi, lực lượng tuần tra an ninh sân bay Đà Nẵng đã nắm được thông tin và nhận định Sơn sẽ quay lại để thực hiện ý đồ xấu nên bố trí cán bộ theo dõi, mật phục.

Rạng sáng 3.10, Sơn vừa đột nhập vào khu vực trước đó thì bị lực lượng tuần tra an ninh sân bay Đà Nẵng bắt quả tang. Tại hiện trường, tang vật được xác định là số tiền gần 330 triệu đồng trong két sắt.

Hiện trường vụ trộm cắp trong sân bay Đà Nẵng.

Két sắt bị Sơn phá để trộm cắp.

H.Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nhan-vien-san-bay-da-nang-dot-nhap-pha-ket-sat-phong-ke-toan-597988.bld