Nhân viên quán cà phê chém khách trọng thương

Vụ chém người gây thương tích nói trên vừa xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Quán cà phê Phương Bảo Cường - nơi xảy ra vụ việc

Vào khoảng 20h30’ ngày 13/5, anh Nguyễn Quốc Huy (SN 1975, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê) cùng với một số người bạn đến quán cà phê Phương Bảo Cường (tổ dân phố 18, thị trấn Hương Khê) do chị Lê Thị Thanh Phương (SN 1977) làm chủ, để hát karaoke.

Khi thấy Nghiêm Phú Thái (SN 1977, trú tại Nghệ An), là nhân viên của quán cầm Ipad đánh vào người chị Phương, anh Huy đang ngồi uống nước ở bàn liền can ngăn. Tuy nhiên, chẳng những không dừng lại, Thái còn manh động, lấy một con dao chém vào người anh Huy, khiến anh này bị thương nặng ở tai trái, được người thân đưa đi cấp cứu.

Sau khi chém người gây thương tích, Thái bỏ đi khỏi quán cà phê.

Được biết, Thái lưu trú và làm nhân viên tại quán cà phê Phương Bảo Cường đã nhiều năm nay.

Ông Trần Đình Hải - Trưởng Công an thị trấn Hương Khê cho biết “Sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã huy động lực lượng phối hợp với Công an huyện Hương Khê lập hồ sơ, lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.”

Đức Quyền

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/nhan-vien-quan-ca-phe-chem-khach-hang-nhap-vien-cap-cuu/133721.htm