Nhân viên mới đâm chết quản lý trung tâm điện máy ở Sài Gòn

Vừa tắt máy xuống xe, quản lý trung tâm điện máy đã bất ngờ bị Huy khống chế, dùng dao đâm khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Sáng 25/7, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một quản lý trung tâm điện máy bị đâm chết.

Hiện trường nơi xảy quản lý trung tâm điện máy bị đâm chết

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Thái Văn Nh. (34 tuổi, ngụ quận 12), là quản lý của một trung tâm điện máy.

Theo người dân, sáng 25/7, anh Nh. đi xe máy đến trung tâm điện máy trên đường Trường Chinh (phường Tân Hưng Thuận, quận 12). Khi anh vừa dừng xe thì nam thanh niên tên Huy (khoảng 30 tuổi) đi bộ từ trạm chờ xe buýt bên kia đường tới.

“Sau khi tiếp cận anh Nh, thanh niên này liền lao vào khống chế, rút dao đâm khiến nạn nhân gục xuống” – một người dân chứng kiến kể lại.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thanh niên tên Huy sau đó bị người dân khống chế, giao nộp cho công an ngay tại hiện trường. Được biết, Huy vừa vào làm việc tại trung tâm điện máy được vài ngày thì xảy ra vụ việc trên.

Video: Bị dồn đến đường cùng, tên trộm đâm chết chủ nhà

Quang Anh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/phap-luat/nhan-vien-moi-dam-chet-quan-ly-trung-tam-dien-may-o-sai-gon.1-338235.htm