Nhân viên lắp đặt đường dây bị điện giật tử vong

Trong lúc làm việc bất ngờ dòng điện phóng vào người khiến nạn nhân co giật rồi bất tỉnh trên cột điện. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Chiều 28/11, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân anh Cô Văn Ngon (30 tuổi, ngụ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) tử vong trong quá trình lắp đặt đường dây điện vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, anh Ngon được Công ty điện lực Duyên Hải giao nhiệm vụ lắp đặt đường dây điện hạ thế từ pha 1 lên pha 3, tại khu vực trước cổng một trường học thuộc xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Trong lúc làm việc bất ngờ dòng điện phóng vào người khiến anh Ngon co giật rồi bất tỉnh trên cột điện.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và di chuyển anh Ngon đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Được biết, anh Ngon là nhân viên của Công ty Điện lực huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã lập gia đình và có 2 con nhỏ.

Lam Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nhan-vien-lap-dat-duong-day-bi-dien-giat-tu-vong-186440.html