Nhân viên giữ xe trộm 'xế hộp' của khách ở Sài Gòn

Nhân viên ở bãi giữ xe trộm ô tô của khách trị giá gần 700 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau thời gian điều tra, đối tượng đã bị Công an tóm gọn.

Ngày 24/8, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1999, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nạn nhân là anh Trần Nguyên Hoàng (SN 1979, tạm trú quận Tân Bình).

Theo đó, vào lúc 7h sáng 21/8, anh Hoàng có gửi chiếc ô tô hiệu Mazda 2 trị giá gần 700 triệu đồng ở bãi giữ xe số 19A đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Sau khi đi công việc về thì anh Hoàng phát hiện chiếc xe của mình đã “bốc hơi” nên trình báo Công an phường 12 để vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Tiếp nhận trình báo, ban lãnh đạo Công an phường 12, quận Tân Bình đã chỉ đạo cử người xuống hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất hình ảnh camera bãi giữ xe để phục vụ công tác điều tra. Qua hình ảnh camera ghi lại, thì phát hiện Thương (nhân viên bãi giữ xe) chính là thủ phạm.

Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã tạm giữ đối tượng Thương và xử lý theo pháp luật.

Bắc Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhan-vien-giu-xe-trom-xe-hop-cua-khach-o-sai-gon-265304.html