Nhân vật truyện tranh thành đại sứ danh dự của Liên Hiệp Quốc

Bất chấp những tranh cãi, chỉ trích, nữ siêu anh hùng Wonder Woman trong truyện tranh cùng tên vừa được Liên Hiệp Quốc công nhận là đại sứ danh dự. Đây là nữ chiến binh có sứ mệnh giúp bình đẳng giới, truyền cảm hứng mạnh mẽ, dũng cảm cho phụ nữ khắp hành tinh.

Trong buổi lễ công nhận danh hiệu đại sứ danh dự, các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết Wonder Woman được biết đến như đại diện công lý, hòa bình, bình đẳng. “Wonder Woman là một biểu tượng. Chúng tôi hài lòng vì nhân vật này giúp chúng tôi tiếp cận những đối tượng mới để truyền thông điệp về nữ quyền và sự bình đẳng giới” - Phó tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Cristina Gallach cho biết. Các quan chức Liên Hiệp Quốc hy vọng việc chọn một nhân vật anh hùng trong truyện tranh và phim ảnh sẽ giúp phụ nữ trẻ quan tâm hơn đến các chiến dịch đề cao nữ quyền. Câu khẩu hiệu của chiến dịch là: “Hãy nghĩ tất cả những điều kỳ diệu chúng ta có thể làm”. Hai nữ diễn viên thể hiện vai Wonder Woman là Lynda Carter và Gal Gadot đã được mời đến tham dự buổi lễ tôn vinh Wonder Woman.

Hai nữ diễn viên Lynda Carter và Gal Gadot dự lễ tôn vinh nhân vật Wonder Woman Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, quyết định chọn nhân vật siêu anh hùng làm đại sứ danh dự cũng gặp phải sự không đồng thuận. Gần 1.000 người đã ký vào kiến nghị trực tuyến yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon xem xét lại lựa chọn này. Lý do phản đối được đưa ra là vì nhân vật này mặc hở hang. Một số nhân viên Liên Hiệp Quốc cũng phản đối chọn lựa này bằng cách biểu tình im lặng ở sảnh của lễ công nhận đại sứ. Họ cầm trên tay các biểu ngữ ghi dòng chữ: “Phụ nữ xứng đáng có một đại sứ thật”

M.Khuê (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nhan-vat-truyen-tranh-thanh-dai-su-danh-du-cua-lien-hiep-quoc-20161023221357175.htm