'Nhân vật bí ẩn' Mai Phương chính là 'xúc tác' để Phương Nga chịu lên tiếng trước tòa?

Sau hai ngày dùng quyền im lặng, Phương Nga cuối cùng cũng đã chịu nói, cũng đã chịu đưa ra chứng cứ của mình trước HĐXX.

Vụ án hoa hậu Phương Nga bị đưa ra xét xử với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (16,5 tỷ) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong hai ngày đầu tiên (23, 24/6) của phiên xét xử sơ thẩm lần 2, Phương Nga đều dùng quyền im lặng của mình. Nga không trả lời câu hỏi nào của Thẩm phán, Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Cao Toàn Mỹ và cả chính Luật sư bảo vệ quyền lợi của mình.

Hoa hậu Phương Nga đã lên tiếng sau hai ngày im lặng. Ảnh Vnexpress

Nhiều người đặt câu hỏi rằng, vì sao Nga lại im lặng? Có phải Nga đang tự đánh mất đi quyền lợi của mình trước tòa hay không hay là còn một lí do nào khác khiến “nàng hậu” này phải im lặng? Dường như hai ngày im lặng của Nga cũng đã khiến nhiều người vô cùng thắc mắc và tò mò lí do sâu xa trong đó.Sau hai ngày dùng quyền im lặng, Phương Nga cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Việc này được dư luận đánh giá là có lợi cho cô hơn là quyết "im lặng" tại tòa.

Nói về việc vì sao không khai ở CQĐT, bị cáo Nga (giọng nó có vẻ mất bình tĩnh) cho rằng bị cáo biết các chứng cứ mình đưa ra sẽ không được điều tra đến nơi đến chốn và sợ bị hủy chứng cứ. Đó cũng là lý do bị cáo không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào cho luật sư khi đến những ngày gần đây mới trình.

"Sau khi đọc lại kết luận điều tra bị cáo mới biết những gì bị cáo khai không được chấp nhận... Bị cáo mất lòng tin, phải mất mội thời gian rất dài bị cáo mới tin tưởng vào luật sư", Phương Nga nói

Cũng trong lúc lên tiếng, Phương Nga đã đưa ra một “nhân chứng” quan trọng để giúp mình “định đoạt” được ai đúng ai sai trong “mớ bòng bong” này, đó chính là bà Mai Phương.

Nhiều người lại thắc mắc, Mai Phương là ai? Người đàn bà bí ẩn này “quyền năng” như thế nào mà lại đi thao túng được cả Phương Nga và Cao Toàn Mỹ? Liệu rằng người đàn bà “quyền năng” này chính là chất “xúc tác” khiến Phương Nga phải lên tiếng trả lời?

Phương Nga đanh thép trả lời các câu hỏi. Ảnh Vietnamnet

Theo Phương Nga khai, mình đã từng bị ép ký tờ giấy xác nhận mua bán nhà với ông Mỹ tại karaoke Kingdom trên đường Phạm Viết Chánh với sự đe dọa. Khi được hỏi vì sao không đến cơ quan công an gần nhất để tố cáo hành vi khống chế đó, Phương Nga đã trả lời rõ ràng rằng lúc đó bà Mai Phương nói "em cứ ký đi chị là người làm chứng cho em" và sẽ gặp sếp công an nói rõ sự việc. Bị cáo nói tin chị Mai Phương nên nghĩ mình có sếp công an chống lưng, việc gì phải báo với công an phường.

Có thể, Phương Nga đang dùng quyền im lặng của mình để đợi thời cơ chín muồi, đợi “người cần phải đợi”. Phải chăng Phương Nga đang đợi đến lúc Viện kiểm sát phải trưng ra bản khai của điều tra viên, tới lúc này, thì Phương Nga không giữ im lặng nữ mà phải lên tiếng để phản bác lại các chứng cứ sai lệch và chỉ ra “đích danh” người “trung gian” nắm rõ nhiều vấn đề trong vụ án này.

Mai An
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/co-phai-mai-phuong-chinh-la-xuc-tac-de-phuong-nga-chiu-len-tieng-truoc-toa-24423-5.html