Nhân tướng học: Xem đường tài lộc qua hình tướng mũi và đường chỉ tay

Tài lộc là chuyện lớn trong đời nên ai cũng quan tâm. Cung tài lộc có trên mặt và trong lòng bàn tay nên xem về tài lộc phải xét kỹ cả mặt và tay.

Hình mang tính minh họa

Mũi là cung tài lộc. Người có sống mũi thẳng, sáng, không gồ ghề, không có ngấn và dài là cung tài lộc tốt. Người này sẽ giàu có. Sống mũi của GS Trần Quang Quyến cũng thẳng nhưng không dài, chỉ chạm đến ngang mắt thôi. Đường thái dương trong bàn tay của ông cũng ngắn, vì thế khi xem cho Trần Quang Quyến, cụ Ngô Hùng Diễn phán rằng: “Anh không giàu, cũng chẳng nghèo, chỉ đủ sống phong lưu thôi”.

Người có sống mũi thẳng dài vượt ấn đường là đại phú. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường. Ấn đường là vùng thịt giữa 2 hàng lông mày. Người có sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường rất ít. Mũi cũng là cung thổ, liên quan đến đất cát. Mũi đẹp là cung điền trạch vượng. Xem Phạm Nhật Vượng kinh doanh nhà đất đủ biết cung tài lộc và cung điền trạch của ông đẹp tới mức nào. Nhưng xem mũi thấy đẹp còn phải xem đường thái dương và các gò trong lòng bàn tay. Nếu thấy mũi đẹp mà đường thái dương ngắn, 2 gò dưới ngón út và ngón áp út không đầy, không sáng thì cũng không phải là người có cung tài lộc đẹp. Cái mũi đẹp trong trường hợp này có thể nhờ dao kéo tạo nên.

Đầu mũi bật (hình 1) cũng là tướng giàu có dễ dàng. GS Trần Quang Quyến gọi đây là số nhảy sào, bật 1 phát lên cao. Nên cộng tác làm ăn với người mũi bật. Mũi bật được ví như đi xe tứ mã. Khi nào gặp bí thì vận tốt lại tới ngay, không bao giờ cơ nhỡ về tiền bạc. Người đầu mũi bật thì đường thái dương dù ngắn cũng rất thẳng. Nếu mu bàn tay trắng hơn da mặt thì tiền bạc lúc nào cũng dư dật.

Mũi dài thẳng, trông như túi mật treo ngược là tướng đại phú giàu nhất nhì thiên hạ.(ảnh 2)

Nhưng mũi dài, thẳng mà gồ ghề là bất ổn. Người này thành bại thất thường, kinh doanh như đánh bạc, khi thì thắng lớn, khi thì cháy túi (xem hình 3).

Nếu thấy người có mũi gồ ghề thì phải xem bàn tay để nhận xét cho chính xác. Nếu đường thái dương thẳng, các gò trong lòng bàn tay đầy và sáng thì người này không bị thành bại thất thường trong kinh doanh, nhất là kinh doanh về địa ốc. Sống mũi gồ ghề trong trường hợp này chỉ ảnh hưởng đến đường nhân duyên. Với đàn bà, chẳng cần sống mũi phải gồ ghề, chỉ cần màu sắc loang lổ từng khoang trên sống mũi hoặc 2 bên mũi thịt lồi lõm cũng đủ nhân duyên truân chuyên suốt đời rồi.

Một nguyên tắc bất di bất dịch trong tướng pháp là tâm nuôi tướng và tâm diệt tướng. Nhiều tội phạm kinh tế đang thụ án trong các trại giam có cung tài lộc khá đẹp. Và Kiên đầu đen là 1 thí dụ. Gọi là Kiên đầu đen là để phân biệt với Kiên đầu bạc.

Năm 34 tuổi, Kiên đầu đen đã nuôi hơn 300 công nhân và có trong tay hàng trăm tỷ đồng. Anh kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Đây là 1 lĩnh vực nhạy cảm vì hay động tới long mạch và phần âm. Khi khởi công 1 dự án, máy xúc của Kiên đã múc lên 8 cái tiểu sành, có hài cốt bên trong.

Đúng ra Kiên phải tổ chức hương khói tử tế, tìm đất an táng những bộ hài cốt này và làm lễ cầu siêu hẳn hoi. Nhưng vì nghĩ đây là mộ vô thừa nhận nên Kiên đã cho chở ra đổ ngoài sông Hồng. Việc kinh doanh của anh gặp nhiều khó khăn từ đó. Kinh doanh thua lỗ khiến Kiên nhiều khi như phát điên.

Giờ thì anh đã ở trong trại tạm giam 5 năm rồi. Các cơ quan tố tụng đang chờ gia đình khắc phục hậu quả đến đâu để quyết định bản án dành cho Kiên. Có một ông chủ 1 tập đoàn xây dựng nổi tiếng ở Hà Nội cũng đã làm 1 việc thất đức giống như Kiên đầu đen và sau đó thì chết bất đắc kỳ tử. Đó là tâm diệt tướng.

Theo Khánh Hoàng/ Giadinh.net

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/ly-dich-c-136/nhan-tuong-hoc-xem-duong-tai-loc-qua-hinh-tuong-mui-va-duong-chi-tay-63492.html