Nhắn tin nguy hiểm hơn gọi điện

ICTnews – Theo nghiên cứu của Viện công nghệ giao thông vận tải Virginia (Mỹ), nhắn tin bằng điện thoại di động khi đang lái xe còn nguy hiển hơn cả việc thực hiện cuộc gọi.

Nhắn tin khi đang điều khiển xe làm gia tăng rủi ro gây nên tai nạn hơn nhiều so với các kết luận nghiên cứu trước đây. Bởi khi lái xe, người điều khiển xe máy rời mắt khỏi đường lâu hơn khi họ nói chuyện hay nghe điện thoại. Viện công nghệ giao thông vận tải Virginia đã sử dụng camera theo dõi các lái xe trong hơn 6 triệu dặm (1 dặm bằng khoảng 1.600m) và thử nghiệm cho thấy rằng nhắn tin khi lái xe, có mức độ gây ra các va chạm cao hơn khoảng 23 lần so với khi họ không nhắn tin.Trong khi đó, gọi điện hay sử dụng các thiết bị điện tử khi lái xe khiến rủi do tai nạn cao hơn khoảng 6 lần. Những kết luận của các nghiên cứu gần đây cho thấy gọi, nghe điện thoại khi lái xe có mức nguy hiển tương tự như nhắn tin. Trước khi gây ra các vụ va chạm, khi nhắn tin, các lái xe sử dụng khoảng 5 giây để nhìn vào thiết bị của họ. Thời gian này đủ để một chiếc xe đi với tốc độ 55 dặm/giờ di chuyển được một khoảng cách bằng với chiều dài của sân bóng. Viện Virginia đưa ra đề nghị nên cấm nhắn tin đối với tất cả các lái xe và nghiên cứu của Viện này cũng chỉ ra rằng sử dụng tai nghe cũng không thực sự an toàn hơn là cầm tay bởi nguyên nhân gây nên rủi do va chạm chính là do chuỗi liên kết vừa quay số, trả lời, điều khiển xe và làm các công việc khác khiến mắt người lái không tập trung vào đường đi.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/Gossip/Nhan-tin-nguy-hiem-hon-goi-dien/2009/07/2SVMC3719968/View.htm