Nhân sự Chính phủ chỉ có một người mới

Trong danh sách có 25 vị đương nhiệm, chỉ có một nhân sự mới là ông Nguyễn Xuân Cường...

Ông Nguyễn Xuân Cường là nhân sự mới duy nhất của Chính phủ được đề nghị phê chuẩn.

Chiều 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các phó thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ.

Trước khi trình nội dung này, Thủ tướng đã giải trình về ý kiến đề nghị nên có một phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp.

Tiếp thu ý kiến này, ông Phúc cho biết sẽ trình cấp có thẩm quyền, còn nhiệm kỳ tới vẫn xin giữ số phó thủ tướng là 5 người.

Trong danh sách được Thủ tướng đề nghị phê chuẩn có 25 vị đương nhiệm, chỉ có một nhân sự mới là ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Cường sinh năm 1959 quê Đan Phượng (Hà Nội), có học vị tiến sỹ nông nghiệp. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Cường từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Các thành viên khác được đề nghị phê chuẩn tiếp tục giữ chức vụ phó thủ tướng gồm các ông: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng.

Các vị khác được đề nghị tiếp tục phê chuẩn làm bộ trưởng gồm: Ngô Xuân Lịch (Bộ Quốc phòng), Tô Lâm (Bộ Công an) Lê Thành Long (Bộ Tư pháp), Nguyễn Chí Dũng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) , Đinh Tiến Dũng (Bộ Tài Chính), Trần Tuấn Anh (Bộ Công Thương), Phạm Hồng Hà (Bộ Xây dựng), Trần Hồng Hà (Bộ Tài nguyên và môi trường), Trương Minh Tuấn (Bộ Thông tin và Truyền thông), Nguyễn Ngọc Thiện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Chu Ngọc Anh (Bộ Khoa học - Công nghệ), Lê Vĩnh Tân (Bộ Nội Vụ), Phùng Xuân Nhạ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trương Quang Nghĩa ( Bộ Giao thông Vận tải), Đào Ngọc Dung (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ Y tế).

Bốn vị trưởng ngành được đề nghị tái phê chuẩn gồm Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.

Ngay sau khi nghe tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về nhân sự Chính phủ mới.

Sáng mai (28/7) Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/thoi-su/nhan-su-chinh-phu-chi-co-mot-nguoi-moi-20160727021210146.htm