Nhân sự cấp cao Eximbank trước thềm đại hội lần ba

Sau 2 lần Đại hội đồng cổ đông bất thành, Eximbank dự kiến sẽ tiến hành Đại hội lần thứ ba vào ngày 2/8 tới đây. Liệu đại hội lần này có thể gỡ bỏ được nguyên nhân mấu chốt gây ra thất bại 2 lần trước đó là việc chưa chốt được danh sách thành viên HĐQT Ngân hàng, khiến các nhóm cổ đông mâu thuẫn?

Trong công văn Eximbank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) ngày 30/6, Ngân hàng thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) đến cuối ngày 14/7/2016 để các nhóm cổ đông, các ứng viên liên quan có đủ thời gian làm thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Dự kiến, Eximbank sẽ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT vào ngày 18/7/2016. Theo biên bản họp HĐQT Eximbank ngày 30/6, HĐQT Eximbank đã xác nhận danh sách do nhóm các cổ đông sở hữu cổ phần từ 10% trở lên có quyền biểu quyết liên tục 6 tháng giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI gồm 6 thành viên, tăng thêm 4 ứng viên so với danh sách ứng cử tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai.

Danh sách 6 ứng cử viên ứng cử thành viên HĐQT Eximbank giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm: ông Nguyễn Trung Kiên, ông Pierre Erik Theron, bà Nguyễn Thị Xuân Loan, ông Diệp Quang Nhân, ông Đặng Phước Dừa và bà Ngô Thu Thúy.

Như vậy, so với danh sách tại Đại hội lần thứ 2, ông Phạm Hữu Phương, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP. HCM, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần biểu quyết tại Eximbank đã không còn có xuất hiện.

Một nhân vật đáng chú ý trong danh sách ứng cử thành viên HĐQT Eximbank lần này là ông Đặng Phước Dừa, từng là Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank, nguyên cố vấn cấp cao của Ngân hàng kể từ khi nhóm cổ đông mới vào nắm quyền Eximbank sau Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối năm 2015. Tuy nhiên, trước Đại hội lần thứ hai diễn ra ngày 24/5/2016, ông Dừa đã nộp đơn xin thôi làm cố vấn HĐQT. Chính trong Đại hội lần thứ hai của Eximbank, ông Dừa là người đã lên tiếng đòi bãi nhiệm hết 9 thành viên HĐQT hiện tại của Eximbank. Hiện ông Dừa đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 10,3% cổ phần Eximbank.

Mặc dù không ngồi “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT Eximbank, song trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, bà Ngô Thu Thúy, cố vấn cấp cao Eximbank, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Âu Lạc, chính là người có ảnh hưởng lớn tại Ngân hàng. Bên cạnh đó, danh sách ứng viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI còn có 2 người đến từ Công ty Âu Lạc, gồm ông Lê Minh Quốc, đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank và ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT.

Bài toán về nhân sự cấp cao tại Eximbank ngày một nóng, kể cả khi Ngân hàng đã có HĐQT và Tổng giám đốc mới là ông Lê Văn Quyết. Sau khi ông Lê Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Eximbank và ông Phạm Hữu Phú, nguyên Tổng giám đốc Eximbank rời vị trí vào cuối năm 2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015 đã bầu HĐQT mới giai đoạn 2015 - 2020 do ông Lê Minh Quốc, thành viên HĐQT độc lập trúng cử vào ghế Chủ tịch HĐQT. Thế nhưng, việc hai nhóm cổ đông nắm giữ hơn 20% vốn điều lệ tại Eximbank chưa được tham gia vào HĐQT mới của Ngân hàng chính là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn khó có thể dung hòa và khiến Ngân hàng chưa thể tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

Trước Đại hội lần hai năm 2016, HĐQT Eximbank đã nhận được hồ sơ đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 2 nhóm cổ đông lớn và yêu cầu đưa vào chương trình họp Đại hội thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Xuân Loan, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 11,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ông Phạm Hữu Phương, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 10,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Mặc dù tại thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Xuân Loan chưa hoàn tất hồ sơ chứng minh là cổ đông của Eximbank nắm giữ liên tục cổ phần ít nhất 6 tháng, chiếm tỷ lệ trên 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đến cuối tháng 4/2016, nhóm cổ đông do bà Nguyễn Thị Xuân Loan làm đại diện mới hoàn tất thủ tục pháp lý để thực hiện quyền đại diện cho nhóm cổ đông. Tuy nhiên, HĐQT Eximbank vẫn tổ chức họp ngay khi nhận được thư yêu cầu của nhóm cổ đông với lý do tôn trọng quyền của nhóm cổ đông, đại hội bất thành là do các lý do khách quan nên chưa có kết quả.

Hiện tại, thị trường đang hướng về Đại hội lần thứ ba của Eximbank vào đầu tháng tới với băn khoăn không biết vấn đề nhân sự tại Ngân hàng liệu có tìm được lời giải?

Vân Linh

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/nhan-su-cap-cao-eximbank-truoc-them-dai-hoi-lan-ba-157393.html