Nhan sắc K-Pop hay toàn tù nhân giam lỏng?

(2Sao) - Những mặt trái của K-Pop lại tiếp tục lộ diện.

Nhóm nhạc nữ đang là những con gà đẻ trứng vàng của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Thu hút khán giả hâm mộ với vẻ dễ thương, vũ đạo ấn tượng, trang phục rực rỡ, sự đa dạng của các nhóm nhạc thần tượng nữ ngày càng làm cho cuộc cạnh tranh giữa các nhóm trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên những tiết lộ gần đây về những gì đằng sau ánh đèn sân khấu của các cô gái làm cho nhiều người phải bàng hoàng. Trailer cực nóng của Harry Potter Những sự việc gần đây như thành viên các nhóm nhạc bị ký những "hợp đồng nô lệ" với thời gian kéo dài hơn 10 năm, hay các cô gái của các nhóm nhạc nữ bị ép mặc những bộ đồ hở hang khêu gợi lên sân khấu đã làm cho khán giả phần nào hiểu được những mặt trái của showbiz Hàn. Hôm nay, một sự thật khác làm cho nhiều người hâm mộ cảm thấy ánh đèn sân khấu tuy rực rỡ nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. >> Âm nhạc thật diệu kì Đó là lúc nào họ cũng bị theo dõi nghiêm ngặt, lí giải tại sao thành viên các nhóm đều sống cùng nhau trong một ký túc xá. Mức độ kiểm soát đã nâng cao đến mức mà các nhóm nhạc thần tượng nữ bây giờ có một người quản lý riêng biệt, người này sống cùng và quản lý cả cuộc sống riêng tư của họ. Thậm chí một giám đốc điều hành của một nhóm nhạc nữ còn theo dõi họ trực tiếp ngay từ nhà của ông, và làm cho họ kinh sợ với câu phát biểu ‘xanh rờn’: "Tôi luôn luôn theo dõi các bạn đó. Do đó đừng có làm cái gì không phải nha". Các nhóm nhạc nữ không được phép có điện thoại di động và máy tính cá nhân. Điện thoại di động của họ bị “tước mất” vào tháng trước khi ca sỹ ra mắt, và các công ty quản lý thì cố tình lấy đi máy tính và TV trong khu nhà ở của họ. >> Sự thật về Vua bánh mỳ Một người quản lý nhóm nhạc nữ tiết lộ: "Họ không có khả năng tự kiểm soát được mình. Chúng tôi ngăn ngừa trường hợp họ các cuộc điện thoại từ các nhóm nhạc thần tượng nam. Vì vậy điện thoại mới bị chúng tôi cất đi. Đương nhiên, họ không thể tập trung vào các chương trình biểu diễn quảng bá cho nhóm nếu để cho họ tự tung tự tác". Còn lý do không được phép sử dụng máy tính là để ngăn chặn các cô gái đọc những nhận xét hay những thóa mạcó tính chất hằn thù làm ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Các nhà sản xuất tiết lộ rằng các nhóm nhạc nữ được cho phép dùng điện thoại di động và máy tính khoảng một năm sau khi ra mắt nhóm nhạc. Tuy vậy, các cô gái cũng được cho phép người nhà đến thăm một lần một tháng, và tình hình này của họ làm cho những người xung quanh lo lắng nhiều hơn bình thường. Một thành viên trong nhóm nhạc đề nghị nữ giấu tên cho biết, cô hoàn toàn không thể di chuyển nổi trong khoảng thời gian luyện tập của mình. Nhưng rồi mọi người không hiểu bằng cách nào mà cô có thể trình diễn những bước nhảy ấn tượng của mình trên sân khấu. Một đại diện ngành công nghiệp nhận xét: "Đó là sức mạnh của trình diễn. Cô ấy có thể chết mà vẫn bay vòng quanh trên sân khấu. Đó là ý nghĩ của một người chuyên nghiệp thực sự". Điều trớ trêu là thỉnh thoảng họ cũng được các sếp trong công ty đến thăm, nhưng không phải là thăm hỏi thông thường, mà là xem họ tập tành thế nào, để phục vụ cho mục đích của công ty. Các lãnh đạo cấp cao luôn kiểm tra các nhóm nhạc nữ của họ thông qua các nhà quản lý nữ trong những lần đến thăm hàng tháng. Một đại diện nói, "Chúng tôi không đến kiểm tra xem liệu họ có cần điều trị gì đặc biệt hay không. Chúng tôi đến kiểm tra bởi vì nếu họ không dành thời gian luyện tập tích cực, lúc đó họ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của cả nhóm nhạc". Minh Trang

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1011n20100926232929671/nhan-sac-kpop-hay-toan-tu-nhan-giam-long.vnn