Nhân rộng tổ chức cưới đơn giản

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, 5 năm qua, các cấp bộ đoàn TP Hà Nội xây dựng và triển khai nhiều cuộc vận động xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới.

Trong đó, mô hình “Tuổi trẻ Thủ đô văn minh” trong việc cưới, việc tang tiếp tục được rút kinh nghiệm, nhân rộng và ngày càng khẳng định hiệu quả thiết thực.

Hiện, việc nhiều đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã chọn hình thức cưới tiệc ngọt, tiệc trà vui vẻ, ấm cúng do Đoàn thanh niên đứng ra tổ chức không còn là cá biệt. Đa số hội viên các hội, ban, ngành, đoàn thể trở thành những tuyên truyền viên kiên trì vận động gia đình, cộng đồng “nói không” với hủ tục khi tổ chức cưới hỏi.

Lễ cưới tập thể đầu tiên cho 10 cặp đôi là các đoàn viên thanh niên sinh sống trên địa bàn phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại quận Hà Đông, nhờ triển khai mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, hiện nay, số lễ cưới tổ chức trang trọng, tiết kiệm với lượng cỗ không quá 40 mâm, không mời thuốc lá, không mở loa đài to, kéo dài đến khuya đạt hơn 90%. Mô hình cưới văn minh, tiết kiệm ở Thanh Trì cũng ngày càng có sự chuyển biến tích cực nhờ cách làm hay, độc đáo của thanh niên. Như bà con làng Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai đã "triển khai" một hình thức mới là mời dự lễ cưới qua hệ thống loa truyền thanh. Tuổi trẻ xã Ba Vì (huyện Ba Vì), nơi có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống cũng đã loại bỏ hoàn toàn tục thách cưới, tảo hôn, chỉ duy trì một số lễ nghi truyền thống; việc ăn uống trong đám cưới cũng được đơn giản hóa, tương tự lễ cưới của người Kinh. Thực tế cho thấy, chuyển biến tích cực trong việc cưới, việc tang góp phần mang đến cho tuổi trẻ cũng như người dân một đời sống văn hóa mới.

Thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Hà Nội, đến nay, mô hình cưới văn minh ngày càng được nhân rộng, lan tỏa hơn. Tiêu biểu như Quận đoàn Hoàng Mai, Huyện đoàn Đan Phượng, Hoài Đức khắc phục được tình trạng tổ chức cưới dài ngày với hàng trăm mâm cỗ… Chia sẻ về mô hình đám cưới điểm, Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Thái Sơn cho biết, ngay khi Chỉ thị 11 của Thành ủy được ban hành, Quận đoàn đã yêu cầu các chi đoàn đưa nội dung cưới tập thể vào thảo luận. Đa số các bạn trẻ đều đồng tình bởi tổ chức đám cưới tập thể sẽ tiết kiệm và cũng là một ấn tượng sâu sắc trong đời. Khó khăn nằm ở chỗ phải vận động các gia đình, bởi với gia đình không mấy điều kiện thì thấy đó là phương án hay nhưng đối với các gia đình khá giả thì không phải nhà nào cũng đồng ý. Sau Quận đoàn Hoàng Mai, đám cưới tập thể đang từng bước được nhân rộng tại 28 quận, huyện, thị xã.

Còn theo Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Trần Thu Hằng, lúc đầu việc nhân rộng mô hình cưới văn minh gặp không ít khó khăn. Khi việc tổ chức cưới văn minh chưa thành nếp, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, sát sao, bền bỉ của cả hệ thống chính trị giữ vai trò quyết định, như công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm cũng quan trọng không kém.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhan-rong-to-chuc-cuoi-don-gian-277197.html