Nhận mặt tàu chiến Trung Quốc hùng hổ vào Biển Đông tập trận

Các tàu chiến Trung Quốc triển khai tới Biển Đông tập trận bao gồm cả siêu hạm Type 052D – tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất nước này.

Theo mạng navy.81.cn, chiều ngày (4/5), biên đội 6 tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải, cùng máy bay trực thăng và gần 100 binh lính đã khởi hành từ quân cảng Tam Á tới khu vực Biển Đông (không rõ địa điểm chính xác) để tổ chức một cuộc diễn tập đối kháng quy mô lớn. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường mạnh mẽ hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Biên đội tàu chiến Trung Quốc tới Biển Đông được xác định gồm: Tàu khu trục Hợp Phì 174, tàu khu trục Lan Châu 170, tàu khu trục Quảng Châu 168, tàu hộ vệ tên lửa Tam Á 574, tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm 569, và tàu tiếp tế 963. Ngoài ra còn có 3 máy bay trực thăng tham gia cùng gần 100 quân lính.

Trong ảnh tàu khu trục Hợp Phì 174 thuộc lớp tàu chiến mạnh nhất Hải quân Trung Quốc hiện nay – Type 052D Lữ Dương III. Hiện Trung Quốc mới chỉ hoàn thiện ba chiếc tàu này và chúng đều được chuyển cho Hạm đội Nam Hải hoạt động ở Biển Đông.

Type 052D được cải tiến trên cơ sở Type 052C với hàng loạt công nghệ mới mà Trung Quốc học được từ Mỹ - Nga. Nó có lượng giãn nước lên tới 7.500 tấn, dài 156m, thủy thủ đoàn 280 người. Kiến trúc thượng tầng của nó khá giống với các tàu chiến Aegis của Mỹ với các anten mạng pha đặt vào trong các thành đài chỉ huy.

Hệ thống hỏa lực chính của Type 052D được bố trí hoàn toàn trong hệ thống phóng thẳng đứng như tàu Aegis Mỹ. 64 ống phóng bố trí trên Type 052D có khả năng triển khai tên lửa chống ngầm CY-5; tên lửa hành trình đối đất CJ-10; tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9 và tầm trung DK-10A.

Lan Châu 170 là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp khu trục hạm tên lửa Type 052C Lữ Dương 2. Trước khi Type 052D đi vào phục vụ thì Type 052C là lớp tàu chiến hiện đại nhất Hải quân Trung Quốc. Có đến hai trong 6 chiếc được biên chế vào Hạm đội Nam Hải.

Type 052C cũng được thiết kế thượng tầng tương tự tàu Aegis của Mỹ nhưng dùng công nghệ anten mạng pha kém hơn loại Type 052D. Nó có lượng giãn nước 7.000 tấn, dài 155m, thủy thủ đoàn 280 người.

Lớp tàu này có thể triển khai 48 tên lửa phòng không S-300FM hoặc HHQ-9 trong ống phóng thẳng đứng. Các vũ khí còn lại gồm tên lửa chống hạm, tên lửa đối đất được bố trí ở bệ phóng gắn ngoài.

Quảng Châu 168 là tàu khu trục tên lửa thuộc Type 052B Lữ Dương 1 được Trung Quốc chế tạo với mục đích thử nghiệm công nghệ, tích hợp vũ khí - cảm biến Nga - Trung vào làm một. Con tàu có lượng giãn nước 6.500 tấn, dài 155m, thủy thủ đoàn 280 người.

Nó được trang bị tên lửa phòng không được chế tạo theo mẫu Shtil-1 của Nga với tầm bắn 38km, trang bị hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa, pháo hạm 100mm, ngư lôi của Trung Quốc.

Tam Á 574 và Ngọc Lâm 569 đều thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất Trung Quốc – Type 054A Giang Khải II. Loại tàu chiến này được Trung Quốc triển khai đóng quy mô lên tới 22 chiếc liên tục suốt gần 10 năm (từ 2006-2015). Ít nhất 8 chiếc loại này đã biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Nó có lượng giãn nước 4.053 tấn, dài 134,1m, thủy thủ đoàn 165 người, trang bị cảm biến - vũ khí Trung Quốc chế tạo trên cơ sở vũ khí Nga. Điển hình là tên lửa HQ-16 (sao chép đạn tên lửa Buk), pháo hạm PJ26 76mm sao chép mẫu AK-176 Nga.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhan-mat-tau-chien-trung-quoc-hung-ho-vao-bien-dong-tap-tran-676839.html