Nhận lời đi uống cafe tối, nữ sinh bị thầy giáo hại đời

Điện thoại rủ đi uống cà phê nhưng ông Lê Văn Hiếu (34 tuổi, giáo viên Trường THCS Trí Phải Tây, huyện Thới Bình, Cà Mau) không dẫn cô học trò tới quán mà dẫn vào ruộng mía giở trò đồi bại.

Ảnh minh họa từ Internet.

Thông tin ban đầu, tối 6/9, ông Hiếu điện thoại rủ em N.M.X. (15 tuổi, học sinh Trường THCS Trí Phải Tây), đi uống cà phê.

Đạp xe ngang đường, X. gặp ông Hiếu nên dừng lại nói chuyện. Ông Hiếu đã ôm hôn, dẫn em X. vào ruộng mía ven đường thực hiện hành vi đồi bại.

Người thân X. đi tìm thấy xe đạp của X. đổ bên đường và phát hiện sự việc.

Gia đình em X. trình báo hành vi của ông Hiếu đến cơ quan chức năng. Ông Hiếu đã bị đình chỉ công tác.

Công an huyện Thới Bình cũng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hiếu để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nhan-loi-di-uong-cafe-toi-nu-sinh-bi-thay-giao-hai-doi-297259.html