U22 Việt Nam – U22 Philippines: Công Phượng 'tập bắn' đợi đại chiến Indonesia (SEA Games)

U22 Philippines có lẽ là trận đấu cuối mà Công Phượng và các đồng đội có thể thi đấu phần nào dễ dãi ở SEA Games năm nay.

Video trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia:

U22 Việt Nam đã khởi động chiến dịch tranh HCV SEA Games với 2 thắng lợi 4-0 trước U22 Đông Timor và 4-1 trước U22 Campuchia. Việc Thái Lan và Indonesia hòa nhau ở trận ra quân đã giúp thầy trò HLV Hữu Thắng dẫn đầu bảng B, giúp cơ hội vào bán kết thêm thuận lợi.

U22 Việt Nam đã ghi 8 bàn sau 2 trận đầu

U22 Philippines trong khi đó vừa bị cho “chạm đất” với thất bại 0-3 trước U22 Indonesia, qua đó khiến thắng lợi trước Campuchia của thầy trò HLV Marlon Maro chỉ là thắng lợi trước một đối thủ yếu hơn chứ không phải một ánh sáng hy vọng. Không những thế, đội ngũ của đội bóng này vốn đã bị đánh giá thấp từ đầu giải do quân trẻ quá yếu, một ảnh hưởng của chính sách nhập tịch phục vụ cho ĐTQG.

Dù vậy U22 Việt Nam vẫn sẽ nhập cuộc với tâm thế tôn trọng đối thủ và quyết thắng để đoạt 9 điểm trước 2 trận đấu lớn gặp Indonesia và Thái Lan. Nếu vụ “tẩy thẻ” là thật thì HLV Hữu Thắng hẳn đã sẵn sàng tâm lý cho hai sự vắng mặt của Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu, rằng hai vị trí của họ đã có Duy Mạnh và Văn Thanh thay thế.

Bên cạnh đó, đội hình xuất phát cũng có thể sẽ có sự thay đổi về mặt chiến thuật. Trung phong cắm Hà Đức Chinh ở 2 trận đã qua đã ghi bàn nhưng cũng bỏ lỡ khá nhiều và tỏ ra hơi “cóng” khi cơ hội xuất hiện. Hồ Tuấn Tài đã lập công từ ghế dự bị trận gặp U22 Campuchia và không chừa khả năng anh sẽ được Hữu Thắng thử sức trong vai trò đá chính.

Marlon Maro và Hữu Thắng là bạn cùng lớp khi cả hai theo học lớp HLV chuyên nghiệp của AFC, và cho dù tài năng của hai người không quá thua kém nhau, Hữu Thắng đang có trong tay một đội quân thiện chiến hơn hẳn trong khi Maro đang phải chịu thiệt vì chính sách thượng tầng của bóng đá Philippines.

Maro và các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hơn 100% để thắng được những Công Phượng, Tuấn Anh. HLV Hữu Thắng phải tận dụng trận đấu này, bởi sau đó độ khó của thử thách sẽ ngày càng tăng cho U22 Việt Nam và Công Phượng sẽ khó có nhiều cơ hội solo như 2 trận vừa qua.

Đội hình dự kiến:

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 2-0.

15h: U22 Timor Leste - U22 Indonesia

Sau khi thủ hòa thành công trước ứng viên vô địch Thái Lan, U22 Indonesia đã nối tiếp với thắng lợi 3-0 trước Philippines và họ chỉ còn một trận gặp đội yếu nhất bảng U22 Timor Leste trước khi cuộc thư hùng với U22 Việt Nam diễn ra.

Chân sút Septian David đã ghi bàn trong cả 2 trận của U22 Indonesia nhưng đội quân của HLV Luis Milla, một cựu cầu thủ 7 năm khoác áo Real Madrid, không phụ thuộc vào chỉ 1 người để ghi bàn. U22 Timor Leste quá yếu và có không nhiều động lực để thi đấu sau khi đã thua 2 trận liên tiếp trước các đội mạnh.

19h45: U22 Thái Lan - U22 Campuchia

Cùng có 4 điểm như U22 Indonesia nhưng U22 Thái Lan không gây được nhiều ấn tượng như người ta hy vọng từ đầu giải. Họ suýt thua Indonesia ở phút cuối trận ra quân và chỉ vượt qua U22 Timor Leste nhờ 1 bàn thắng trong hiệp 2, còn lối chơi dưới thời Worrawoot Srimaka đang bị báo giới Thái Lan đánh giá là thiếu hẳn sự sắc bén so với đội hình 1 năm trước lọt vào VCK giải U23 châu Á của HLV Kiatisak.

Dù vậy đối thủ của họ ở trận này là một U22 Campuchia đã thua cả 2 trận từ đầu giải. Nếu động lực thi đấu là một vấn đề thiếu thốn trong nội bộ các tuyển thủ Campuchia lúc này, người Thái vẫn thừa khả năng giành 3 điểm.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/nhan-dinh-bong-da-u22-viet-nam-u22-philippines-cong-phuong-tho-nhe-lan-cuoi-sea-games-c48a897309.html