Nhận diện các chủ nhân Nobel 2010

SGTT.VN - Lễ công bố giải Nobel 2010 sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 4.10, tại viện Karolinska ở Stockholm (Thụy Điển) với lĩnh vực y học.

Nhà khoa học Canada Ernest A. McCulloch và thống đốc bang California (Mỹ). Ảnh: TL Hãng Thomson Reuters dự đoán bốn ứng viên hàng đầu của Nobel Y học là công trình phát hiện hormon leptin liên quan đến chứng thèm ăn và béo phì (hai nhà khoa học Mỹ – Douglas L. Coleman và Jeffrey M. Friedman); phát hiện tế bào gốc (hai nhà khoa học Canada – Ernest A. McCulloch và James E. Till); phát hiện vai trò của tế bào hình cây, tế bào miễn dịch hỗ trợ phát triển vắcxin, chữa bệnh ung thư (Ralph M. Steinman); và việc phát triển tế bào gốc nhiều đốt (Shinya Yamanaka). Đối với giải Nobel Vật lý (công bố 5.10), nhiều người dự đoán phần thưởng thuộc về các tác giả Charles L. Bennett, Lyman A. Page, David N. Spergel của tàu thăm dò Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Một nhóm ba nhà khoa học Mỹ – Úc khác phát hiện vũ trụ trải dài thế nào và năng lượng tối có thể lấp đầy và ảnh hưởng đến vũ trụ cũng nằm trong danh sách dự đoán thắng giải. Nhà khoa học Pháp là Thomas W. Ebbesen cũng nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng. Giải hóa học (công bố 6.10), có thể thuộc về Patrick Brown đại học Y dược Stanford tại California (Mỹ), người phát minh chip DNA (hay gen chip). Ứng viên tiềm năng còn có nhà nghiên cứu Stephen Lippard của học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), hai nhà khoa học Susumu Kitagawa (Nhật Bản) và Omar Yaghi (Mỹ). Các dự đoán cho giải kinh tế (trao ngày 11.10) gồm Alberto Alesina thuộc đại học Harvard với nghiên cứu về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế vĩ mô; nhà nghiên cứu Nobuhiro Kiyotaki (Mỹ) và John Moore (Anh) cho mô hình Kiyotaki-Moore. Nhà nghiên cứu Kevin Murphy, đại học Chicago với nghiên cứu kinh tế xã hội cũng nằm trong danh sách ứng viên. Giải văn học được công bố ngày 7.10 có nhiều ứng viên, phần lớn là các nhà thơ: nhà thơ Hàn Quốc Ko Un, nhà thơ Algeria – Assia Djebar, nhà văn Israel – Amos Oz, nhà thơ Syria – Adonis. Mỹ có Philip Roth, Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon, Don DeLillo. Ở châu Âu, những cái tên đầu bảng là nhà thơ – nhà văn Thụy Điển Tomas Tranströmer, nhà thơ Albania – Ismail Kadare, nhà thơ Ba Lan Adam Zagajewski. Trong khi đó, danh sách ứng viên của giải Nobel hòa bình (công bố 8.10) tăng kỷ lục, lên tới 237, so với con số 205 người của năm 2009. Nhà hoạt động người Trung Quốc Lưu Hiểu Ba là ứng viên nặng ký nhất. Ông Lưu là giáo sư văn chương và là một nhà thơ, hoạt động cho phong trào nhân quyền, hiện đang bị giam cầm tại Trung Quốc. Một vài ứng viên khác là nhà hoạt động nhân quyền Nga Svetlana Gannushkina, nhà hoạt động nữ quyền Afghanistan – Sima Samar, nhóm truyền thông Tiếng nói dân chủ của Myanmar (Democratic Voice of Burma) và Thủ tướng Zimbabwe – Morgan Tsvangirai. Nhà khoa học Ralph M. Steinman. Ảnh: TL Ông Lưu Hiểu Ba. Ảnh: Reuters Tomas Tranströmer, ứng viên Nobel văn học của châu Âu năm 2010. Ảnh: TL Nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka. Ảnh: TL Kim Dung

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoa-giao/130500/nhan-dien-cac-chu-nhan-nobel-2010.html