Nhân dân tệ lên mức cao chưa từng có

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa xác lập tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo PBOC, tỷ giá tham chiếu hiện ở mức một USD đổi được 6,7896 nhân dân tệ (NDT), tăng 0,3% so với tỷ giá một USD “ăn” 6,8100 NDT của một ngày trước. Như vậy, tính từ đầu tuần tới nay, NDT tăng giá 0,53% và có khả năng là tuần tăng mạnh nhất từ tháng 12/2008. “Tỷ giá NDT đang ngày càng liên kết chặt chẽ với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ”, Liu Xin, chuyên gia phân tích tiền tệ thuộc Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc, nhận định. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Obama cho biết, hiện còn quá sớm để nhận định quyết định nâng tỷ giá của Trung Quốc có kéo dài hay không. Theo ông, dù những tín hiệu ban đầu là tích cực, song Washington tiếp tục theo dõi biên độ giao dịch trong năm nay của đồng nội tệ Trung Quốc. Theo ông chủ Nhà Trắng, một NDT linh hoạt hơn sẽ tốt cho Trung Quốc, Mỹ và toàn bộ nền kinh tế thế giới. Dự kiến, ông sẽ đưa vấn đề tiền tệ trong cuộc hội đàm với các quan chức Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Canada. Tuy nhiên, ông Qin Gang, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, tuyên bố rằng việc nâng giá đồng NDT cũng không thể giải quyết được những vấn đề của kinh tế Mỹ. Ông Qin Gang khẳng định: “Việc nâng giá đồng NDT không thể giúp giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại. Đồng NDT mạnh không thể giải quyết được vấn đề thất nghiệp, tiêu dùng quá mức và tiết kiệm thấp ở Mỹ”. Trong khi đó, nhận định về tuyên bố mới đây của PBOC về việc tăng tính linh hoạt của tỷ giá đồng NDT so với USD, giới phân tích tài chính cho rằng, trong cơ chế mới, tính linh hoạt của đồng NDT đương nhiên sẽ tăng thêm, nhưng đà tăng có thể khiến các nước phương Tây thất vọng. Bích Diệp (theo Xinhua, Reuters)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Nhan-dan-te-len-muc-cao-chua-tung-co/20106/99871.datviet