Nhân chứng quyết đuổi cướp ở Sài Gòn dù bị đâm trọng thương

Đuổi bắt hai thanh niên giật dây chuyền của người phụ nữ, ông Dũng bị một tên dùng dao đâm vào cổ nhưng nạn nhân vẫn cố gắng lao thẳng xe vào kẻ gây án.

Chiều 8/11, Công an quận 8 (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Hoàng Tuấn (22 tuổi), Phạm Thành Tâm (26 tuổi, cùng ngụ phường 15, quận 8) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản và Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ba hôm trước, một phụ nữ 29 tuổi, quê Tiền Giang vừa dừng xe trước cửa hàng kinh doanh trên đường 48 (phường 16, quận 8) thì bị Tuấn và Thành đi xe máy áp giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy. Chạy được vài trăm mét, xe của tên cướp đứt xích nên cả hai đẩy xe chạy bộ.

Anh Điền kể lại cảnh tên cướp đâm người cùng truy đuổi. Ảnh: Hải Hiếu.

Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Tấn Điền (39 tuổi) và ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi) đuổi theo. Anh Điền khống chế được Tuấn cùng chiếc xe máy, ông Dũng chạy xe đuổi theo bắt tên còn lại. Hung thủ đã dùng dao bấm đâm trúng cổ ông Dũng.

Bị đâm trọng thương nhưng nạn nhân vẫn gắng gượng lái xe tông thẳng vào tên cướp khiến hắn ngã. Người dân đi đường lao đến trợ giúp ông Dũng.

Dù mất nhiều máu nhưng được đưa cấp cứu kịp nên ông Dũng bảo toàn được tính mạng.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-chung-quyet-duoi-cuop-o-sai-gon-du-bi-dam-trong-thuong-post696191.html