Nhạc sĩ Vũ Thành An lặn lội ra Huế ôn lại chuyện tình xưa

Trong những ngày về Việt Nam chuẩn bị cho đêm nhạc riêng, Nhạc sĩ Vũ Thành An tranh thủ ra Huế ôn lại kỷ niệm cũ.

Nhạc sĩ Vũ Thành An lặn lội ra Huế ôn lại chuyện tình xưa

Trong dịp về Việt Nam lần này, ngoài các chương trình quan trọng, nhạc sĩ Vũ Thành An đã trở về xứ Huế, mong muốn được ôn lại kỷ niệm xưa với ca khúc “Bài không tên thứ 13 -Tình xưa gái Huế” của ông.

Nhạc sĩ Vũ Thành An tâm sự, ông viết "Tình xưa gái Huế" cuối năm 1969, khi được đạo diễn Hà Thúc Cần mời quay phim tại Huế. Khi đó, một cô gái người Huế với vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài mượt đã khiến ông xao xuyến và nhảy sinh cảm hứng để sáng tác tác phẩm.

Hai người đã cùng nhau đi chơi ở Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ, Lăng Gia Long, Đồi Vọng Cảnh, cầu Tràng Tiền... Và vì thế, lần về Huế này, vị nhạc sĩ của những ca khúc không tên đã quyết định  về thăm lại những cảnh cũ, nơi gắn bó với ông nhiều kỷ niệm.

Trong chuyến đi của mình, Nhạc sĩ Vũ Thành An đã mời ca sĩ Hiền Anh, người được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” một thời, tái hiện lại bóng hình người con gái trong ca khúc chất chứa biết bao kỷ niệm.

Hiền Anh từng là ca sĩ đắt show nhất phòng trà Hà Nội một thời, nhưng sau đó, do phải lo cuộc sống gia đình, chị nghỉ hát. Đến giờ này, khi gia đình ổn định, thì nỗi nhớ sân khấu lại cháy bỏng trong chị, và Hiền Anh bất ngờ khi được đồng hành cùng nhạc sĩ Vũ Thành An, tác giả của những ca khúc chị từng ngưỡng mộ.

Nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại Huế cùng nữ ca sĩ Hiền Anh để thực hiện ý tưởng của mình.

Hiền Anh diện bộ áo dài màu tím quen thuộc của xứ Huế, tóc dài vấn dịu dàng, đi dạo cầu Tràng Tiền bên cạnh nhạc sĩ Vũ Thành An.

Cùng ôn lại kỷ niệm với nhạc sĩ Vũ Thành An, ca sĩ Hiền Anh, còn có nữ ca sĩ Ngọc Châm, chủ nhiệm chương trình “Vàng son một thuở”.

Cả hai nữ ca sĩ đều có mối duyên với nhạc sĩ Vũ Thành An, được đồng hành cùng ông, và được đứng trên sân khấu trong show diễn mang tên ông để hát những bài tình không tên đầy mê đắm.

Ngọc Châm là người đã khiến nhạc sĩ Vũ Thành An nhận lời về Việt Nam sau nhiều năm từ chối rất nhiều những lời mời khác, nữ ca sĩ cũng đồng hành cùng ông trong suốt chặng hành trình.

Những câu chuyện của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ được hai nữ ca sĩ bật mí trong đêm nhạc riêng của ông tới đây.

Nghe ca khúc "Bài không tên số 13 - Chuyện tình gái Huế" của Vũ Thành An:

Bằng Kiều mặc quần ngắn tập nhạc bên danh ca Tuấn Ngọc, Thanh Lan

Trong buổi tập nhạc chuẩn bị cho liveshow của nhạc sĩ Vũ Thành An sắp tới, Bằng Kiều diện trang phục trẻ trung, vui vẻ tập nhạc bên 2 danh ca Tuấn Ngọc và Thanh Lan.

Bằng Kiều cảm thấy may mắn khi được nhạc sĩ Vũ Thành An yêu mến lựa chọn trong đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của ông sau 20 năm ẩn mình.

Nam nhạc sĩ cùng các giọng hát hàng đầu của làng nhạc đang trong quá trình tập luyện để mang tới một đêm diễn thật sự thăng hoa với âm nhạc.

Trong quá trình tập luyện Bằng Kiều vô cùng hào hứng, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ dành cho khán giả.

Ngoài Bằng Kiều, nam ca sĩ Tuấn Ngọc cũng là nhân tố được khán giả trông đợi trong lần xuất hiện cùng nhạc sĩ Vũ Thành An.

Không khí tập luyện nghiêm túc và chuyên nghiệp, các ca sĩ tập trung cao độ để giữ cho mình mạch cảm xúc tốt nhất và mang nó đến khán giả.

Nhân tố trẻ trong đêm nhạc phải kể đến nữ ca sĩ Kỳ Phương Uyên.

Nếu như Tuấn Ngọc sở hữu một giọng hát điêu luyện và chiều sâu thì Kỳ Phương Uyên chính là ca sĩ trẻ nhất, mang đến hơi thở mới nhưng vẫn hòa nhịp cùng nhạc Vũ Thành An.

Đặc biệt, không thể thiếu sự trở lại của nữ ca sĩ Thanh Lan - một trong những ca sĩ đầu tiên hát nhạc Vũ Thành An trên truyền hình với "Bài không tên số 2".

Với dàn ca sĩ gạo cội hứa hẹn là một đêm diễn của nhiều cung bậc cảm xúc trong hai đêm diễn  ngày 19 và 20/8 tới đây.

Theo Miu (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/nhac-si-vu-thanh-an-lan-loi-ra-hue-on-lai-chuyen-tinh-xua-c20a320555.html