Nhạc sĩ Nguyễn Cường làm album 'để đời' về Tây Nguyên

Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ, cả ông và ekip thực hiện đều mong 'Gió bay về ngàn' sẽ trở thành album để đời về Tây Nguyên.

Dù đây là album đặt hàng độc quyền của MobiFone để làm về âm nhạc Tây Nguyên nhưng nhạc sĩ Nguyễn Cường và Giáng Sol đều giành nhiều tâm huyết để thực hiện. Đơn giản vì nó là một dự án nghệ thuật phi lợi nhuận, dành tặng cho đồng bào Tây Nguyên để lưu trữ. Ngoài ra CD còn được sử dụng làm quà tặng cho những khán giả yêu nhạc Tây Nguyên.

Không chỉ vậy, album mang tên “Gió bay về ngàn” còn mang đích đến là một đĩa nhạc về Tây Nguyên để đời, dung hòa giữa cũ và mới, truyền thống và hiện đại, vẽ ra bức tranh toàn cảnh về Tây Nguyên bằng âm nhạc đủ đầy và sâu sắc nhất!

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

Đã có nhiều năm gắn bó với đồng bào Tây Nguyên và tạo ra chất lửa “rock Cao nguyên” bằng hàng loạt các ca khúc như “Ly Café ban mê”, “Em muốn sống bên anh trọn đời”, “Đôi mắt Pleiku”… người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào chất lượng của album dưới bàn tay điều hành của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Bên cạnh đó, ông còn có sự trợ giúp của nhạc sĩ Giáng Sol, nhạc sĩ Thanh Phương để biên tập đĩa nhạc gồm 12 ca khúc này.

Tham gia thể hiện trong “Gió bay về ngàn” là những giọng ca thuộc về Tây Nguyên như Siu Black, Y Zắc, Mai Trang, Y Garia… Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ rằng, ông coi Họa mi Tây Nguyên - Siu Black là một báu vật và những người còn lại là một kho báu: “Siu Black và Y Zắc là hai giọng ca thành danh của núi rừng Tây Nguyên, đã được khán giả trong và ngoài nước hâm mộ. Mai Trang và Y Garia là hai giọng ca thế hệ mới của Tây Nguyên, được đào tạo bài bản, sớm được công nhận tại các cuộc thi Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn…”.

Siu Black thu âm album "Gió bay về ngàn".

Giọng ca duy nhất không thuộc về Tây Nguyên là Tùng Dương. Anh xuất hiện trong đĩa nhạc như một sự gửi gắm của nhạc sĩ Nguyễn Cường với nhạc phẩm lần đầu ra mắt công chúng “Bến Giằng”.

Toàn bộ ekip đã thu âm album trong vòng 2 tuần với nhiều tâm sự và hừng hực chất lửa về nghệ thuật, về âm nhạc và về Tây Nguyên. Đại diện nhà sản xuất cho biết: “Lâu nay, âm nhạc Tây Nguyên đã vượt khỏi một vùng, trở thành giai điệu cuộc sống vươn tới đại chúng và trở thành một trong những nét âm nhạc đặc sắc của Việt Nam. Với sứ mệnh kết nối giá trị, khơi dậy tiềm tàng, qua “Gió bay về ngàn”, chúng tôi muốn thể hiện tình yêu và sự trân trọng tinh hoa âm nhạc Tây Nguyên như một sự lưu giữ di sản về tinh thần”.

Sau khi cho ra mắt, ekip đã gửi tặng 5.000 đĩa "Gió bay về ngàn" để lưu trữ thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk./.

Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhac-si-nguyen-cuong-lam-album-de-doi-ve-tay-nguyen-545118.vov