Nhà vua băng hà, Thái Lan dừng mọi hoạt động bóng đá

Trước sự ra đi của quốc vương Bhumibol Adulyadej, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định dừng mọi hoạt động bóng đá diễn ra trên nước này đến hết năm 2016.

HLV Kiatisak Senamuang đăng ảnh tưởng nhớ nhà vua trên trang cá nhân.

Hôm 13/10, nhà vua Bhumibol Adulyadej trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 88. Lập tức, FAT ra thông báo dừng mọi hoạt động bóng đá diễn ra trên đất nước này.

Theo truyền thông Thái Lan, giải Thai Premier League sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến dù vẫn còn 3 vòng. Điều này đồng nghĩa đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng -Muangthong United - sẽ giành chức vô địch mùa 2016.

Thông báo hoãn các sự kiện bóng đá trên đất Thái Lan đến hết năm 2016.

Ngoài ra, trận chung kết Thai League Cup giữa Muangthong United và Buriram United cũng dừng lại. Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra đội vô địch.

Còn với giải AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra vào tháng sau, đội tuyển quốc gia Thái Lan vẫn thi đấu bình thường. Tuy nhiên, họ nhiều khả năng chơi trên sân trung lập nếu vào bán kết hoặc chung kết.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej rất có ý nghĩa trong lòng người dân Thái Lan. Để tưởng nhớ Nhà vua, không chỉ các hoạt động bóng đá, các chương trình giải trí, sự kiện, phim ảnh khác cũng tạm hoãn.

Báo BangkokPost rất có uy tín của Thái Lan đã chuyển sang tông màu trắng để bày tỏ niềm tiếc thương với Nhà vua.

BXH Thai Premier League chung cuộc mùa 2016. Dù còn 3 vòng đấu, giải đã chính thức kết thúc.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-vua-bang-ha-thai-lan-dung-moi-hoat-dong-bong-da-post689672.html