Nhà Vô địch Olympia 2016: 'Mọi người rất tự hào về em...!'

“Chương ơi! Em rất tuyệt vời, Thầy luôn tự hào về em”, đó là những lời chia sẻ đầy xúc động của Thầy Nguyễn Phú Thọ khi kể về người học trò Hồ Đắc Thanh Chương - Người vừa dành Quán quân Olympia 2016.

Tối ngày 21/8, tại TP Hà Nội, Hội đồng hương Huế tại Hà Nội đã tổ chức lễ vinh danh Nhà Vô địch Olypia 2016 - em Hồ Đắc Thanh Chương Nhằm tôn vinh người con của quê hương vừa xuất sắc dành giải Nhất trong cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 16.

Buổi vinh danh diễn ra trong không khí ấm cúng, tình cảm.

Nhà văn Trần Nguyên Vấn (bìa trái) tặng sách cho em Hồ Đắc Thanh Chương trong buổi vinh danh.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Thiếu tướng Trần Minh Đức - Đại diện Hội đồng hương Huế tại Hà Nội đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến em Chương khi đã xuất sắc trở thành Nhà Vô địch Olypia 2016. “Chúng tôi rất tự hào về cháu, mong muốn sau này cháu tiếp tục cố gắng và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống”, Thiếu tướng Đức chia sẻ.

Hội đồng hương Huế tại Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm cùng với "Chàng trai xứ Huế" xuất sắc giành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016.

Tại buổi lễ vinh danh, hàng ngàn lời chúc mừng, cùng những lời động viên, chia sẻ đã được gửi đến Chương.

Chia sẻ với Pháp luật Plus , thầy giáo Nguyễn Phú Thọ - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Quốc học Huế cho biết: “Trong quá trình học tập tại trường, Chương là một học sinh ưu tú, học giỏi đều tất cả các môn đặc biệt là môn Toán.

Chương được đánh giá là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn và rất hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Trong các hoạt động học tập cũng như ngoại khóa em ấy là một người có thể nói là một người năng nỗ và được mọi người quý mến. Trong cuộc thi vừa rồi, em ấy rất tuyệt vời khi vượt qua các đối thủ còn lại. Chương ơi! Thầy và mọi người rất tự hào về em!”.

Với 340 điểm, Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc học Huế) trở thành Nhà vô địch Olympia 16.

Có lẽ người vui mừng nhất lúc này vấn là Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 16, không giấu nổi niềm xúc động trong buổi lễ vinh danh này, em Hồ Đắc Thanh Chương chia sẻ: “Em rất cảm ơn tình cảm đặc biệt mà các cô, các bác đã dành cho cháu trong ngày vui hôm nay.

Thực sự, cháu rất xúc động và vui sướng khi mình đã hoàn thành tốt các phần thi trong Chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Qua đây, cháu cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, các thầy cô và bạn bè trong suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh, cổ vũ, động viên tinh thần để có được những kết quả như ngày hôm nay”.

Tham gia trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 16 là bốn chàng trai: Lê Duy Bách (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế), Lâm Vũ Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định), Phan Tiến Tùng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Theo diễn biến Cuộc thi Chung kết đường lên đỉnh Olypia 2016, ngay phần thi khởi động, Hồ Đắc Thanh Chương đã xuất sắc trả lời đúng 11/12 câu hỏi, vượt lên dẫn đầu đoàn leo núi với 110 điểm (Theo sát là Lâm Vũ Tuấn đứng thứ hai với 90 điểm, Lê Duy Bách và Phan Tiến Tùng cùng đứng thứ ba với 80 điểm).

"Bí quyết" giúp Chương xuất sắc vượt qua các phần thi đó là sự bình tĩnh

Tiếp đến, ở phần thi Vượt chướng ngại vật, thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương tiếp tục giành chiến thắng khi mở thành công ô chữ và nâng tổng điểm lên 160 điểm.

Ở phần Tăng tốc, Chương cũng là người giành được nhiều điểm nhất (với 90 điểm) và tiếp tục dẫn đầu với 250 điểm (Hai thí sinh Lâm Vũ Tuấn và Lê Duy Bách cùng đứng thứ hai với 170 điểm, thí sinh Phan Tiến Tùng tạm đứng cuối với 140 điểm).

Ở phần thi Về đích, Thanh Chương chọn giải pháp an toàn là gói câu hỏi 60 điểm. Trả lời đúng cả 3 câu hỏi, chàng trai Quốc học Huế cộng thêm 60 điểm vào quỹ điểm của mình, được 310 điểm.

Ngay sau đó, trong phần thi của Phan Tiến Tùng, khi thí sinh này gặp bế tắc, Thanh Chương đã nhanh chóng đưa ra đáp án đúng để có thêm 30 điểm.

Với 340 điểm, Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc học Huế) trở thành Nhà vô địch Olympia 16 – cao nhất trong tất cả các trận Chung kết năm Olympia từ trước đến nay.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nha-vo-dich-olympia-2016-moi-nguoi-rat-tu-hao-ve-em-d21984.html