Nhà vô địch Champions League thường gục ngã, vì sao?

HLV Carlo Ancelotti đã đưa ra những lý giải vì sao Barca không thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Sau khi Barca thất bại 2-3 chung cuộc trước Atletico và phải dừng bước ở tứ kết Champions League, chưa từng CLB bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu này. Lời nguyền đội đăng quang mùa trước không thể tái lập kỳ tích ở mùa sau tại đấu trường danh giá nhất lục địa già một lần nữa ứng nghiệm.

Barca đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Carlo Ancelotti người từng 5 lần vô địch Champions League trên cương vị cầu thủ (3 lần) và HLV (2 lần với AC Milan vào năm 2003 và 2005; 1 lần với Real hồi năm 2014 đã đưa ra lý giải về sự thất bại của các “nhà Vua”.

“Tôi cho rằng thật khó để vô địch Champions League khi thời điểm này giải đấu đã trở nên khốc liệt hơn rất nhiều so với giai đoạn trước kia”, Ancelotti mở đầu trên tờ Goal. “Khi chúng tôi vô địch vào năm 1989 và 1990, không có nhiều đội CLB và số trận đấu để đi tới vòng cuối cùng như thời điểm này. Trong quá khứ, chỉ có một đội đại diện cho một quốc gia được chơi ở Champions League nhưng số đội tăng lên 3 hoặc 4. Do đó giải đấu trở nên cạnh tranh kịch tính hơn và chứa đựng nhiều bất ngờ”.

Từ năm 1956-1990, có 8 đội bóng đã vô địch giải đấu 2 lần liên tiếp trở lên. Real đăng quang 5 lần từ năm 1956-1960; Benfica 2 lần vô địch vào năm 1961 và 1962; Inter xưng vương năm 1964 và lặp lại điều đó 1 năm sau; Ajax 3 lần vô địch (1971-73), Bayern 3 lần (1974-76), Liverpool 2 lần (1977-1978), Nottingham Forest 2 lần (1979-1980) và AC Milan 2 lần (1989-90). Tuy nhiên sau khi được đổi tên từ năm 1992, những sự thống trị 2 năm liên tiếp đã không còn.

Vẫn theo Ancelotti, sự cạnh tranh ở vòng đấu có tính chất loại trực tiếp mang đến nhiều rủi ro lớn với các đội bóng ngay cả những ứng viên số một. Đó là chưa kể trình độ giữa các CLB cũng đã xích lại gần hơn và bất ngờ có thể xảy ra ở mọi cặp đấu.

“Champions League không phải là giải vô địch quốc gia. Sau vòng bảng mỗi cuộc đấu chỉ còn là hai trận sân nhà và sân khách, và nếu bạn không đạt trạng thái tốt bạn sẽ bị loại”, Ancelotti tiếp tục. “Những chi tiết dù nhỏ, may mắn và các chấn thương đều thực sự quan trọng với đội của bạn khi vào tới giai đoạn cuối của giải”.

Minh Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ly-giai-nguyen-nhan-khien-vo-dich-champions-league-that-bai-a236331.html