Nhà Trắng lo ngại đạo luật an ninh mạng Trung Quốc

Nhà Trắng vừa bày tỏ quan ngại trước đạo luật an ninh mạng mới của Trung Quốc trong cuộc gặp với một quan chức nước này.

Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia, cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice vừa có cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Guo Shengkun để thảo luận về tầm quan trọng của “tôn trọng triệt để” hiệp ước chống tấn công mạng đã ký năm 2015 giữa hai nước.

Hiệp ước được ký trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Washington năm 2015, trong đó có cam kết không quốc gia nào được thực hiện hành vi tấn công vì lợi ích thương mại.

Bà Rice đã trao đổi với ông Guo rằng Mỹ lo ngại về “tác động tiềm tàng” của đạo luật được Trung Quốc thông qua hồi tháng 11 nhằm vào tấn công mạng và khủng bố. Những người chỉ trích nhận định việc luật đe dọa đóng cửa các công ty công nghệ nước ngoài dường như quá nghiêm trọng, còn bao gồm những yêu cầu khó khăn như lưu trữ dữ liệu trên máy chủ tại Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền lại cho rằng luật sẽ tăng cường hạn chế đối với Internet Trung Quốc, vốn đã là mục tiêu của hệ thống kiểm duyệt trên mạng tinh vi nhất thế giới, được biết đến với tên Great Firewall.

Cuộc gặp giữa bà Rice và ông Guo diễn ra sau vòng đàm phán thứ ba về an ninh mạng giữa Trung Quốc và Mỹ hôm 7/12.

Du Lam (Theo Reuters)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/nha-trang-lo-ngai-dao-luat-an-ninh-mang-trung-quoc-146690.ict