Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ ông Trump trước chỉ trích của dư luận

Ngày 14-8, Nhà Trắng đã lên tiếng trước việc những phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với vụ bạo lực tại buổi tuần hành lớn của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng ở thành phố Charlottesville, bang Virginia vào ngày 12-8 (giờ địa phương) đã bị chỉ trích là không đủ mãnh liệt.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân của vụ việc. Ảnh Reuters

Nhiều giờ sau khi xảy ra vụ bạo lực, ông Trump đã lên án mạnh mẽ nhất đối với hành động được coi là biểu hiện ghê gớm của hận thù và bạo lực đang xảy ra.

Trong một phát biểu với phóng viên ở New Jersey, Tổng thống Mỹ cho biết "Nỗi thù ghét và sự phân biệt phải bị ngăn chặn ngay lập tức. Chúng ta phải sát cánh bên nhau vì chúng ta cùng là người Mỹ với tình yêu đối với đất nước của chúng ta."

Tuy nhiên, theo BBC, những lời bình luận của ông đã không lên án các nhóm cực đoan tham gia vào cuộc biểu tình, một sự bỏ sót đã bị cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ.

Trước sự chỉ trích của giới truyền thông đối với một tuyên bố có phần "chung chung" của Tổng thống Trump khi cho rằng “nhiều bên phải chịu trách nhiệm cho làn sóng bạo lực” ở thành phố Charlottesville, một quan chức của Nhà Trắng đã phản biện rằng tuyên bố của ông Trump rõ ràng “đã lên án những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, nhóm Ku Klux Klan hay các nhóm hơi hướng phát xít và cực đoan”.

Cùng ngày, khi phát biểu với Fox News, Cố vấn an ninh nội địa Nhà Trắng Tom Bossert cũng cho rằng ông Trump đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố lên án các vụ bạo lực và kêu gọi tinh thần đoàn kết của người dân.

Tuy vậy, làn sóng chỉ trích đối với ông Trump vẫn không giảm đi.

Nhiều người, trong đó có cả các thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz đã không hài lòng với phản ứng của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ bang Colorado, Cory Gardner đã có tweet: "Thưa ngài Tổng thống - chỉ tận mặt những tội ác đó. Đó là những kẻ cực đoan da trắng và đây là khủng bố trong nước Mỹ."

Cựu Giám đốc phụ trách truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramuccim, người từng bị sa thải sau khi nhậm chức chỉ 11 ngày, cũng bày tỏ thái độ rằng: “Tôi sẽ không khuyến cáo Tổng thống đưa ra một phát biểu như vậy. Tôi nghĩ ông ấy cần có ngôn từ mạnh hơn nhằm vào những người thuộc chủ nghĩa dân tộc da trắng”.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nha-trang-len-tieng-bao-ve-ong-trump-truoc-chi-trich-cua-du-luan-453751/