Nhà Trắng lại 'căng thẳng' với truyền thông

CNN và hàng loạt các hãng truyền thông lớn như New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed, BBC, Guardian đã bị cấm tham dự một cuộc họp báo thường nhật ở Nhà Trắng hôm 24/2.

Người phát ngôn Sean Spicer phủ nhận việc Nhà Trắng không cho CNN và New York Times dự họp báo vì không thích cách đưa tin của họ. (Ảnh: CNN)

Theo CNN, cuộc họp báo lần này không được tổ chức tại phòng họp trong Nhà Trắng mà diễn ra tại văn phòng của người phát ngôn Nhà Trắng, ông Sean Spicer.

Thông thường, một cuộc họp báo từ Nhà Trắng sẽ có sự tham dự của một đài truyền hình, một đài phát thanh và một tờ báo in cùng các phóng viên thuộc các đơn vị khác.

Tuy nhiên, trong lần họp báo này 4 trên 5 đài truyền hình lớn gồm NBC, ABC, CBS, Fox News được mời tham dự riêng chỉ có CNN bị từ chối.

Ngoài ra, các hãng thông tấn báo chí được tham dự cũng chỉ có ABC News, CBS, NBC, Fox News, Reuters Bloomberg.

Khi phóng viên từ các hãng thông tấn khác cố gắng tiến vào văn phòng của ông Spicer thì họ được thông báo không nằm trong danh sách những người được phép tham dự, Nhà Trắng cho biết họ chỉ mời một nhóm các cơ quan báo chí.

Mặc dù New York Times không được tham dự nhưng một số tổ chức truyền thông theo xu hướng bảo thủ như Breitbart News, The Washington Times One America News Network vẫn được mời vào.

Trong một tuyên bố ngắn, Phó Thư ký Báo chí Sarah Sanders giải thích rằng Nhà Trắng "đã có một cuộc họp báo để tất cả mọi người có thể cập nhật thông tin liên quan".

Lên tiếng phản đối về việc phân biệt này, CNN tuyên bố: “Đây là bước đi không thể chấp nhận được của chính quyền Trump. Rõ ràng đây là cách Nhà Trắng trả đũa khi bạn đưa những tin tức mà họ không thích. Bất chấp điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin".

"Điều này chưa từng xảy ra tại Nhà Trắng trong lịch sử báo chí lâu dài của chúng ta với những chính quyền và các đảng phái khác nhau. Chúng tôi kịch liệt phản đối việc loại trừ New York Times và các hãng truyền thông khác. Việc tự do tiếp cận thông tin của truyền thông đối với một chính phủ minh bạch rõ ràng là vì lợi ích quốc gia”, Tổng biên tập của New York Times Dean Baquet bày tỏ sự phản đối với hành động lần này của chính quyền Trump.

Các phóng viên của hãng tin AP, tạp chí Time và báo USA Today cũng quyết định tẩy chay cuộc họp báo vì cách thức tổ chức của Nhà Trắng.

Ngoài các cơ quan báo chí, Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng (WHCA) cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động lần này của Nhà Trắng là không công bằng và khẳng định rằng "Hiệp hội sẽ thảo luận thêm về vấn đề này với đội ngũ Nhà Trắng".

Vài giờ trước đó, tại một hội nghị bên ngoài Washington, Tổng thống Trump cho rằng có quá nhiều cơ quan báo chí đang đại diện cho "kẻ thù của nhân dân".

Ngoài ra, ông Trump cũng yêu cầu các phóng viên không được phép sử dụng các nguồn tin giấu tên.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nha-trang-lai-cang-thang-voi-truyen-thong-d36781.html