Nha Trang huy động 'đất vàng' xây trường học

Thay vì giao doanh nghiệp để kinh doanh, nhiều vị trí đất đắc địa tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ dành để mở rộng các trường học.

Sáng 22-5, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết, tình trạng thiếu phòng học, phòng thực hành, khuôn viên tại các trường học ở TP Nha Trang tồn tại nhiều năm nay.

Trước mắt tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý lấy 4 trụ sở của các đơn vị công lập ở trung tâm TP để mở rộng trường mẫu giáo, tiểu học, THCS. Sau khi có thông tin này, ngành giáo dục thành phố và phụ huynh trên địa bàn rất vui mừng.

Theo ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Nha Trang, toàn thành phố có 110 trường học công lập (từ mầm non đến THCS) nhưng đến nay chỉ có 42% số trường đạt chuẩn quốc gia vì lý do thiếu đất, diện tích không đảm bảo theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các trường ở nội thành hiện nay không thể xây thêm phòng học vì không còn quỹ đất để xây dựng. Nhiều trường mẫu giáo phải xây 4 tầng, trong khi theo quy định các trường mầm non không được xây cao quá 3 tầng. Tầng trên cùng, nhà trường dành để làm văn phòng, hiệu bộ cho giáo viên, nhân viên…

Để giải quyết nhu cầu TP đã đề nghị và được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý lấy một số trụ sở của các đơn vị trên địa bàn làm trường học. Cụ thể, Chi cục Thuế TP Nha Trang có vị trí 2 mặt tiền đường Yersin và Võ Văn Ký với diện tích 1.100m² sẽ được thu hồi để mở rộng Trường THCS Võ Văn Ký. Khu đất khác có diện tích 400m² là nhà kho của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang trong tháng 5 này sẽ khởi công xây dựng các phòng chức năng cho Trường Tiểu học phường Vạn Thắng, TP Nha Trang.

Đặc biệt, khu “đất vàng” 3 mặt tiền đường Hàn Thuyên, Pasteur, Phạm Ngũ Lão có tổng diện tích 3.000m², hiện là sân quần vợt của Liên đoàn quần vợt tỉnh Khánh Hòa sẽ được sử dụng để mở rộng Trường Tiểu học Xương Huân 1.

Ngoài ra, TP Nha Trang đã đề xuất UBND tỉnh dành khu đất tại phòng khám đa khoa khu vực số 3 (đường Hoàng Văn Thụ) và phòng khám đa khoa khu vực số 5 (đường Dã Tượng) để làm trường mẫu giáo sau khi Bệnh viện Đa khoa Nha Trang TP Nha Trang đi vào hoạt động.

Sau khi tỉnh Khánh Hòa chấp thuận các chủ trương lấy đất công một số đơn vị công lập để mở rộng trường học đã nhận được phản hồi tích cực từ các phụ huynh và nhất là những người làm trong ngành giáo dục TP.

“UBND tỉnh dành những khu “đất vàng” để xây dựng trường học là tin vui đối với phụ huynh, học sinh và cả ngành giáo dục. Nói thật, có trường học có 1.000 học sinh nhưng khuôn viên trường chỉ có 1.000m². Nhìn các cháu học trong khuôn viên chật hẹp, không có chỗ vui chơi, bao năm qua chúng tôi thấy đau lòng”, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng giáo dục TP Nha Trang, bày tỏ.

VĂN NGỌC

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nha-trang-huy-dong-dat-vang-xay-truong-hoc-446138.html