Nhà Trắng dựng hàng rào kiểm duyệt với các hãng thông tấn “thù địch”

Sau hàng loạt sự kiện báo chí chỉnh lời Tổng thống, mổ xẻ các con số sai méo từ chính phủ mới, Nhà Trắng đã hết kiên nhẫn. Ba đại diện báo chí từ New York Times, CNN và Politico sẽ không được phép tiếp cận Westwing (trái tây Nhà Trắng) để tham dự các buổi họp báo thường kỳ của phát ngôn viên Sean M. Spicer.

Theo đó, các cơ quan được phép họp báo đầu tiên là tờ Breitbart News của chiến lược gia Bannon và các tờ thiên hữu bảo thủ như One America News Network, Washington Times, Fox News. Một số trung lập hơn là ABC, CBS, Wall Street Journal, Bloomberg. Hai tờ báo lớn khác là tạp chí TIME, hãng thông tấn AP dù nằm trong danh sách lựa chọn, nhưng đã từ chối tham gia nhằm thể hiện thái độ phản đối các hành động của Nhà Trắng.

Dean Baquet - Tổng biên tập báo New York Times, một trong những tờ báo uy tín nhất thế giới - bày tỏ: Điều này chưa bao giờ xảy ra ở Nhà Trắng trong lịch sử nước Mỹ. “Chúng tôi mạnh mẽ phản đối hành động này. Tiếp cận truyền thông tự do với một chính phủ minh bạch rõ ràng là lợi ích quốc gia vô cùng quan trọng. Hiệp hội các Phóng viên Nhà Trắng cũng lên tiếng phản đối và cho biết sẽ thảo luận thêm về vấn đề này với các nhân viên Nhà Trắng.

Đây là động thái kiểm duyệt đầu tiên của Tổng thống Trump sau khi ông này tuyên bố “báo chí là kẻ thù của nhân dân” và quy kết các hãng tin lớn đang tấn công ông là “tin giả mạo”. Sự thù địch này đã từng xuất hiện trong thời Tổng thống Nixon. Sau đó, vị Tổng thống này đã bị hạ bệ khiến báo chí trở thành quyền lực thứ 4 bên cạnh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Nhà báo Carl Bernstein, người hùng vụ Watergate cũng đã đăng đàn CNN khi cho rằng: Các cuộc tấn công báo chí thực sự điên rồ và không có cơ sở, thậm chí còn tồi tệ hơn thời Nixon.

Ngay cả một số tướng lĩnh Mỹ cũng đã bày tỏ lo ngại cho nền dân chủ Mỹ khi báo chí bị tấn công không bằng chứng. William H McRaven - chỉ huy trưởng chiến dịch chống Al Queda, người hiện là hiệu trưởng Trường Đại học Texas cho rằng: Sự khởi đầu của độc tài cũng bắt đầu từ kiểm duyệt báo chí. "Nói cách khác, đó chính là cách củng cố quyền lực. Khi bạn nhìn vào lịch sử, điều đầu tiên mà các nhà độc tài làm là đóng cửa với báo chí. Tôi không nói Tổng thống Trump đang cố gắng để trở thành nhà độc tài mà chỉ nói rằng: Chúng ta cần học những bài học của lịch sử " ông McCain thận trọng bình luận.

Hải Sơn

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/nha-trang-dung-hang-rao-kiem-duyet-voi-cac-hang-thong-tan-%e2%80%9cthu-dich%e2%80%9d