Nha Trang chuẩn bị chiến dịch 'đòi' vỉa hè

"Chiến dịch" bắt đầu từ ngày 1.4 - 15.6. UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ đồng loạt tổ chức đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) và mỹ quan đô thị với sự tham gia của nhiều lực lượng, gồm Phòng Quản lý đô thị, Tổ Kiểm tra liên ngành, Công an TP Nha Trang, các tổ công tác liên phường...

Một quán cà phê lấn chiếm vỉa hè ở phường Phước Hải, Nha Trang.

Theo đó, trong đợt 1, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, lập bãi trông giữ xe trái phép; các trường hợp dùng bục, bệ làm cầu dẫn từ lòng đường lên vỉa hè, từ vỉa hè vào nhà và các phương tiện ô tô đậu, đỗ sai quy định ở 28 tuyến đường cấm trên địa bàn sẽ bị xử lý.

Riêng đối với các chợ, UBD TP Nha Trang giao các phường chịu trách nhiệm chủ trì và có kế hoạch riêng. Hiện tại các phường đã tổ chức thông báo đến các hộ dân tự giác chấp hành tháo dỡ, dọn dẹp bán buôn trước khi lượng lực chức năng ra quân "đòi" vỉa hè.

Tại phường Phước Hải, ngày 27.3, ông Phan Tấn Dũng - Phó chủ tịch phường - đã ký thông báo gửi đến các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường, lề đường... về kế hoạch ra quân cao điểm, lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) và mỹ quan đô thị trên địa bàn TP Nha Trang.

Theo thông báo này, các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, lề đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, trông giữ xe không đúng nơi quy định trên địa bàn phường chấm dứt các hành vi nói trên trước ngày 1.4.

Quá thời hạn thông báo trên, Tổ Kiểm tra liên ngành TP Nha Trang sẽ phối hợp với UBND phường Phước Hải ra quân xử lý các hộ buôn bán lấn chiếm long đường, lề đường và các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, mỹ quan đô thị.

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nha-trang-chuan-bi-chien-dich-doi-via-he-651396.bld