Nhà thu nhập thấp Đặng Xá:Mở vẫn ế

(Toquoc) - UBND Tp Hà Nội đã cho phép những người có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại huyện Gia Lâm – Hà Nội mua nhà thu nhập thấp (NTNT) Đặng Xá. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tổng số hồ sơ được tiếp nhận mới vào khoảng 500 bộ.

Vì đâu nên nỗi? Có người không lựa chọn mua NTNT Đặng Xá vì từ đây sang trung tâm Hà Nội xa. “Khu nhà Đặng Xá ở gần cầu Thanh Trì, từ đó đến cơ quan chị làm việc mất gần 20 km, lại chưa có đủ trường học, nhà trẻ như khu vực quận Hà Đông. Tôi nghe nói vẫn còn nhiều dự án NTNT khác, thuê nhà ở thêm một thời gian nữa xem có chỗ nào gần hơn thì nộp hồ sơ sau cũng được” - chị Nguyễn Thanh Nhàn, Cầu Giấy, Hà Nội cho hay. Nhưng cũng có người cho rằng, khoảng cách từ KĐT Đặng Xá đến trung tâm Hà Nội không phải là nguyên nhân chính khiến NTNT Đặng Xá ế hàng. Anh Phùng Chí Bản (Phú Xuyên – Hà Nội) cho hay: “Cái chính là nhiều người có nhu cầu nhưng không được phép mua, chứ không phải chuyện xa hay gần”. Những khu nhà sắp hoàn thiện... (Ảnh: Trần Ngọc) Ông Nguyễn Việt Chung, Phó Trưởng phòng Dự án của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera, chủ đầu tư dự án NTNT Đặng Xá cho rằng, về mặt địa lý dự án NTNT Đặng Xá chỉ cách trung tâm Hà Nội 13 km do vậy cũng không phải là xa. Giá bán NTNT Đặng Xá dự kiến khoảng 10,3 triệu/m2, so với giá nhà thương mại rẻ hơn rất nhiều. Về chất lượng, ông Nguyễn Việt Chung khẳng định Dự án này Công ty được thành phố ưu đãi về đất, Tổng Công ty ưu tiên về thiết bị thi công, vật tư…nên chất lượng công trình không thua kém gì so với nhà thương mại. Ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội thì cho rằng dự án nhà thu nhập thấp tại Đặng Xá (Gia Lâm) ít người nộp đơn có thể do người dân thiếu thông tin nên đổ xô nộp đơn tại dự án khác. "Chúng tôi vẫn xác định ưu tiên những người dân nội thành mua nhà thu nhập thấp để giải quyết khó khăn về nhà ở và giãn dân nội thành. Có thể người dân kêu ca là đi xa so với hiện nay song sau này sẽ có phương tiện công cộng đồng bộ với hạ tầng đô thị", ông Đạm nói. Cần mở rộng đối tượng mua hơn nữa? Trước thời điểm UBND Tp Hà Nội cho phép những người có HKTT tại huyện Gia Lâm – Hà Nội mua NTNT Đặng Xá, ông Lê Ngọc Ước, Phó giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera cho rằng các căn hộ thuộc dự án Đặng Xá không nhiều người mua do người thu nhập thấp trên địa bàn Gia Lâm không thuộc diện được mua theo quyết định của UBND thành phố, họ không thường trú tại các quận. Nhiều người trong khu vực dự án đến hỏi mua song đều phải ra về vì không đúng đối tượng. ... nhưng lác đác người tới đăng ký (Ảnh: Trần Ngọc) Hiện hàng ngày có hàng chục nghìn người dân tại các vùng Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn,... phải vượt quãng đường dài vào nội thành làm việc. Nhiều người trong số đó có nhu cầu mua nhà thu nhập thấp song lại chưa thuộc diện được xét chọn. Ủng hộ việc mở rộng đối tượng được mua nhà thu nhập thấp, ông Nguyễn Trần Nam Thứ trưởng Bộ Xây dựng bày tỏ: Nghị quyết của Chính phủ về nhà thu nhập thấp cũng không bó hẹp đối tượng mua nhà. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, lượng nhà thu nhập thấp đưa ra thị trường không nhiều nên các thành phố phải quy định đối tượng mua trong phạm vi hẹp, hiện tại nguồn cung bắt đầu tăng, nên việc mở rộng đối tượng được mua là phù hợp. "Thu hẹp số người mua nhà theo hộ khẩu thường trú ở quận huyện là bất bình đẳng. Gia đình tôi ở Đông Anh song nhiều năm qua không được cấp đất giãn dân, trong khi đó đất ngày càng bị thu hẹp do nhiều dự án khu công nghiệp triển khai tại đây", chị Thanh Hải, xã Vân Nội (Đông Anh) nhận xét. Hàng ngày, chị phải đi xe máy hơn 20 km sang nội thành làm việc. Còn chị Nguyễn Trần Hoài Phương (Thanh Trì – Hà Nội), hiện đang tạm trú tại Đức Giang – Long Biên thì than rằng: “Tôi là giáo viên lương bổng chả được bao nhiêu, cộng thêm chế độ của chồng là sĩ quan quân đội, trừ mọi chi phí sinh hoạt mỗi tháng cũng chỉ giành ra được một ít. Nghe nói có NTNT vợ chồng tôi mừng lắm, nhưng tìm hiểu mới biết mình vẫn chưa thuộc diện được mua”. Theo chị Hoài Phương, Nhà nước cần có những chính sách phù hợp hơn để những người không có HKTT ở Hà Nội nhưng đang làm việc và đăng ký tạm trú tại Hà Nội lâu năm rồi cũng được quyền mua NTNT. Đại diện Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera cho biết, sau đợt nhận hồ sơ này mà vẫn chưa đủ, Công ty sẽ tiếp tục đề xuất mở rộng đối tượng mua NTNT Đặng Xá thêm nữa./. Trần Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Nha-Thu-Nhap-Thap-Dang-Xamo-Van-E.html