Nhà thu nhập thấp cũng cần phải 'xanh'

TPO - Ngày 26/6 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế: “Công trình xanh cho nhà ở giá thấp và trung bình” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) và Cty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô (Thủ đô Invest) phối hợp tổ chức.

Theo báo cáo của Hiệp hội BĐS Việt Nam, hiện, các dự án nhà ở xã hội, thương mại giá rẻ chiếm tỷ lệ hơn 70% trên thị trường. Tuy nhiên, việc tiếp cận với công nghệ xanh cho phép tiết kiệm đáng kể chi phí hàng ngày.

Ông Đỗ Đức Đạt, TGĐ Thủ đô Invest chia sẻ, việc áp dụng tiêu chuẩn xanh vào phân khúc nhà giá thấp và trung bình, khiến cho việc nâng mức đầu tư tăng từ 3-5%, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán ban đầu.

Ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp Hội BĐS Việt Nam cho hay, biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến con người, đặc biệt là hiện tượng hạn hán xảy ra thời gian vừa qua. Việt Nam là nước thứ 7 toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng rất cần thiết đối với nhà quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng.

Đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước phải có cách nhìn toàn diện, dài hạn từ chính sách đến kế hoạch triển khai, phát triển ở phân khúc nhà ở giá thấp và trung bình gắn với công trình xanh.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/kinh-te/nha-thu-nhap-thap-cung-can-phai-xanh-992539.tpo