Nhà thờ cao nhất thế giới hư hỏng nặng vì thói quen... tiểu bậy của người qua đường

Hành vi thiếu ý thức của người qua đường đã góp phần phá hoại nhà thờ cao nhất thế giới.

Nhà thờ Ulm (ảnh: thousandwonders.net)

Nhà thờ tại trung tâm thành phố Ulm, bang Baden-Württemberg, Đức hiện đang giữ kỷ lục là nhà thờ cao nhất thế giới với độ cao 162 mét. Tuy nhiên, di sản có tuổi đời 200 năm này đang đứng trước nguy cơ bị hư hỏng nặng vì hành vi… tiểu bậy của người qua đường.

Theo tờ Sudwest Presse, chính quyền thành phố Ulm cảnh báo các chất axit và muối từ nước tiểu đang bào mòn nghiêm trọng phần móng của nhà thờ. Đặc biệt tình trạng thiếu thốn toilet công cộng cũng là nguyên nhân khiến một lượng lớn người qua đường chọn bờ tường nhà thờ làm nơi “xả nỗi buồn” trong những sự kiện lớn như Giáng sinh hay lễ hội bia.

Chính quyền đã triển khai lực lượng giám sát và tăng mức phạt lên 100 Euro (tương đương gần 2,5 triệu đồng) song vấn nạn này vẫn không chấm dứt.

“Tôi giám sát khu vực này trong nửa năm nay nhưng thánh đường vẫn thường xuyên xuất hiện những bãi nước tiểu và vết nôn mửa trên tường”, Michael Hilbert, phụ trách giám sát nhà thờ Ulm, chia sẻ.

Huyền Thanh (theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nha-tho-cao-nhat-the-gioi-hu-hong-nang-vi-thoi-quen-tieu-bay-cua-nguoi-qua-duong-130317