Nhà thi đấu quận Cầu Giấy: Điểm đến thân thiện!

(HNM) - Ngay khi nhận đăng cai môn kabaddi - một trong những môn "lạ hoắc" với người Việt Nam, những người làm công tác tổ chức của NTĐ quận Cầu Giấy biết rằng đang đứng trước bài toán khó. Nhưng sau những ngày qua, nơi đây đã thực sự trở thành một trong những địa điểm thi đấu tại Hà Nội mang lại nhiều cảm tình nhất cho người tham dự.

Ông Trần Huy Cương (Giám đốc Trung tâm TDTT Cầu Giấy) nói: "Địa điểm thi đấu nào cũng phải bảo đảm yêu cầu của BTC về cơ sở vật chất. Điểm khác biệt là ở khâu đón tiếp, tổ chức để các đoàn cũng như khán giả cảm thấy như đang trong một ngày hội thể thao thực sự. Cũng may là lãnh đạo quận đã có chủ trương và luôn mong muốn công tác tổ chức sao cho thật chu đáo nên những đề xuất của BTC cấp cơ sở đều nhanh chóng được duyệt". Tại đây, ngoài 50 TNV của BTC đại hội, BTC địa phương còn huy động thêm 20 sinh viên nữ của Trường Cao đẳng Du lịch đóng trên địa bàn quận để chuyên làm nhiệm vụ đón tiếp khách. Vì vậy, hiếm có NTĐ nào tại Hà Nội mà ở lối vào cửa chính luôn có gần chục thiếu nữ áo dài xinh đẹp luôn nở nụ cười trên môi đón tiếp khách tận tình, chu đáo. Các thành viên lúc nào cũng trong tình trạng "không lo đói", bởi trên mặt bàn phòng khách luôn có bánh gatô, chuối, nước, cà phê… Chuyện tưởng như là tiểu tiết nhưng lại khiến các thành viên đặc biệt thích thú. Khi được hỏi, nhiều khách nước ngoài đều không phàn nàn gì, thay vào đó là những lời khen ngợi về cung cách phục vụ, đón tiếp cũng như bầu không khí thân thiện tại đây. Một môn mới lạ như kabaddi tất nhiên sẽ có ít khán giả. Vì thế, học tập mô hình của một số nước, BTC đã đề xuất lãnh đạo quận giải pháp huy động học sinh các trường như Dịch Vọng, Lê Quý Đôn, Cao đẳng Du lịch, CĐ Sư phạm Hà Nội… các hội, đoàn thể trong quận tham gia cổ vũ bảo đảm mỗi buổi có 600 người tới dự. Vì thế mỗi khi các đội thi đấu, NTĐ luôn náo nhiệt, đông vui. Còn 2 ngày thi đấu nữa và dù đoàn Việt Nam có bị loại, BTC ở đây vẫn khẳng định công tác tổ chức không vì thế mà kém khí thế như những ngày qua. Kim Liên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/45/224740/