Nhà sản xuất cờ Mỹ ở Trung Quốc 'bội thực' nhờ Donald Trump

Trong khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn đang cân nhắc phải quan hệ thế nào với Tổng thống đắc cử Donald Trump thì một nhà sản xuất ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang lại rất hào hứng với công việc làm ăn liên quan đến tỷ phú Trump.

Washington Post đã có cuộc nói chuyện với Yao Dandan, chủ của công ty sản xuất cờ, băng rôn và đồ thủ công Jiahao ở thành phố Thiệu Hưng. Kể từ khi kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 ngã ngũ với chiến thắng thuộc về ứng viên đảng Cộng hòa, từ sáng 9/11, công ty của ông Yao tràn ngập đơn đặt hàng các lá cờ có hình Donald Trump.

Tổng số đơn đặt hàng trong sáng ngày thứ Năm đã lên tới hơn 40.000 đơn. “Tôi biết sẽ có nhu cầu đối với các lá cờ mang hình ông Trump sau cuộc bầu cử vì vậy tôi đã làm thêm. Nhưng vẫn chưa đủ, nên tôi lại tiếp tục sản xuất nữa”, ông Yao nói.

Ông chủ 30 tuổi này cho biết đã tham gia ngành kinh doanh sản xuất cờ từ một thập kỷ nay và và các nhà máy ở Thiệu Hưng chuyên sản xuất cờ và băng rôn cho các cuộc bầu cử. Nhà máy của ông đã nhận được đơn đặt hàng lên tới 500.000 cờ và biểu ngữ có hình ông Trump trong hai tháng trở lại đây.

Những lá cờ dùng trong bầu cử Tổng thống Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Nguồn: Washington Post

Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ từng thề sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt với các mặt hàng nhập khẩu từ có nguồn gốc Trung Quốc, từ cà vạt cho tới gang thép, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump đặt mua biểu ngữ từ Thiệu Hưng. Ông Yao cho biết phần lớn các đơn đặt hàng ông nhận được là từ các khách hàng người Trung Quốc sinh sống tại Mỹ.

Các lá cờ xuất sang Mỹ yêu cầu chất lượng cao hơn bình thường. Yao bán cờ Donald Trump cỡ nhỏ nhất với giá 0,37 USD, sau đó khách hàng của ông sẽ mang sang Mỹ bán với giá từ 1 đến 2 USD. Nhà máy của Yao đã sản xuất cờ của tất cả các bang tại Mỹ và đầu năm nay cũng nhận được nhiều đơn hàng đặt cờ Liên bang.

Vậy còn các đơn đặt hàng cờ có hình bà Hillary Clinton thì sao? Ông Yao, tự nhận mình là người ủng hộ Donald Trump, cho biết ông đã được yêu cầu sản xuất cờ bà Clinton nhưng đã từ chối bởi ông cho rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ không công bằng với Trung Quốc.

Tin tức về chiến thắng của ông Trump là “một điều ngạc nhiên dễ chịu” đối với Yao. Ông nói: “Điều đó có nghĩa là trong mấy tháng qua tôi đã không đấu tranh vô ích”.

Khi được hỏi về ý định áp đặt thuế 45% đối với hàng hóa Trung Quốc đã được ông Trump nhắc đến trước đây, ông Yao thừa nhận rằng mình không để ý đến lời nói của cựu tỷ phú bất động sản New York nhưng chắc chắn chính phủ Trung Quốc sẽ đảm bảo để điều đó không xảy ra.

Nhà sản xuất cờ bầu cử này cho biết ông chưa bao giờ tới Mỹ nhưng có kế hoạch sẽ sớm đặt chân tới đó. “Khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ tới Mỹ và đi tham quan mọi nơi. Ít nhất thì tôi cũng có một chút đóng góp cho đất nước này”, ông nói.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nha-san-xuat-co-my-o-trung-quoc-boi-thuc-nho-donald-trump-post213504.info