Nhã Phương nhắng nhít cổ vũ cho bạn trai Trường Giang

Dù bận rộn nhưng Nhã Phương vẫn cố gắng đến cổ vũ cho bạn trai Trường Giang trong livsehow đặc biệt của anh “Chàng hề xứ Quảng – Về quê”.

Sự xuất hiện Nhã Phương trong liveshow “Chàng hề xứ Quảng - Về quê” của bạn trai Trường Giang không gây bất ngờ, nhưng tạo được điểm nhấn thú vị, bởi sự dịu dàng và giọng hát khá tốt của cô.

Nhã Phương tới cổ vũ cho bạn trai Trường Giang.

Nhã Phương chia sẻ: “Ban đầu tôi không thu xếp được lịch để tham gia hỗ trợ anh Trường Giang. Nhưng tôi nghĩ rằng, dù việc xuất hiện của tôi vô cùng khiêm tốn, nhưng tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh ấy trong những sự kiện quan trọng của sự nghiệp diễn xuất”.

Nhã Phương nhắng nhít bên backdrop in hình Trường Giang với nhiều biểu cảm đáng yêu.

Bạn gái Trường Giang diện trang phục đơn giản vẫn nổi bật.

Không chỉ đến cổ vũ, Nhã Phương còn xuất hiện chớp nhoáng trên sân khấu cùng với Trường Giang.

Liveshow đặc biệt của "Mười Khó" đã kéo hơn 4000 khán giả tới sân khấu ngoài trời Trống Đồng, TP.HCM, bất chấp buổi chiều trời đổ mưa. “Chàng hề xứ Quảng - Về quê” với 3 vở hài kịch ngắn do Trường Giang viết kịch bản và NSƯT Đức Thịnh dàn dựng.

Với “Con tôi là giám đốc”, phần trình diễn của Trường Giang, Thu Trang, Tiến Luật, Hoàng Mèo và Gia Linh đã đưa khán giả đến với một mô típ khá phổ biến nhưng đầy hấp dẫn, đó là sự hiểu lầm trong tình yêu. Hai chàng trai tên Long là bạn học, cùng có bố tên Thái và hai cô người yêu cùng tên Linh. Một ngày ông Thái lên thăm con trai và hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười xuất hiện.

Trường Giang đã xuất hiện trên sân khấu với hai chú gà sống đầy bạo dạn. Có thể nói, “hai diễn viên” gà này đã giúp cho tiểu phẩm ấn tượng hơn rất nhiều.

Vở hài kịch thứ hai có tên “Ai rồi cũng già thôi” là một tác phẩm thực sự xuất sắc, với thông điệp về tình người trong gia đình hiện đại và cả tấm lòng của con cái dành cho cha mẹ. Trường Giang đóng vai ông bố già đãng trí, hay làm bể đồ, gây nhiều tai nạn.

Ông có người bạn già (diễn viên Hoàng Sơn) hàng ngày cùng chơi cờ và cùng nhau trốn cô con dâu hiện đại để trộm ăn mắm kho cho đỡ nhớ quê nhà. Một ngày, cô con dâu đã quyết định gửi ông vào viện dưỡng lão. Và đó cũng là cái cớ để các nhân vật nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa. Ai rồi cũng sẽ già, nên ứng xử ra sao với cha mẹ già là một câu chuyện thật không đơn giản. Khán giả cười nghiêng ngả nhưng cũng ngậm ngùi rớt nước mắt cùng phần diễn xuất của Trường Giang, Đức Thịnh, Hoàng Sơn, Lâm Vĩ Dạ.

Vở kịch thứ ba có tên “Đời không như là mơ” với sự tham gia của La Thành, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Trấn Thành giả gái vào vai “bà nguyệt” cùng ông tơ Trường Giang đã xe duyên cho anh chàng ngọng bán nước đá (Kiều Minh Tuấn) và người phụ nữ tuổi 40 ế chồng (Cát Phượng).

Hai người này quen nhau qua mạng, và được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên như một trò đùa. Và cuối cùng khi phát hiện đối phương không như trong mộng, họ đã tới dỡ cả cái miếu thờ của ông Tơ bà Nguyệt… Lối diễn duyên dáng của 4 nghệ sĩ đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt và gây được sự phấn khích với nhiều bạn trẻ.

Chương trình còn có sự xuất hiện của Bảo Anh với phần trình diễn trẻ trung, sôi động. Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, Bảo Anh đã kịp xuất hiện trong liveshow lần này. Năm 2016, Bảo Anh đã rất thành công với “Trái tim em cũng biết đau” và “Yêu một người vô tâm”. Cô chia sẻ, được hát trong liveshow của người anh mà cô yêu quý như Trường Giang là một niềm vui lớn.

Hình ảnh hậu trường siêu nhắng của các nghệ sĩ trong liveshow Trường Giang.

Diễn viên Trường Giang chia sẻ: “Chúng tôi không muốn “trưng trổ” những gì quá cao siêu với khán giả tại một sân khấu dành cho số đông như Trống Đồng. Tôi muốn mang đến một không khí bình dị và đáng yêu của đời sống.

Có những câu khẩu ngữ mà người trong nhà mắng yêu con cháu hay bạn bè như “bà nội cha mày”… không nhằm vào sự tục tĩu mà chủ yếu để tạo ra không khí gần gũi, bình dân. Hay những câu chuyện về người già, những mối quan hệ trong gia đình… là những gì vô cùng thân quen, và chúng tôi chỉ muốn thêm những tiếng cười nhẹ nhàng vào trong đó. Chúng tôi phục vụ khán giả, giúp họ có những thời gian thư giãn ý nghĩa, chứ không đánh đố họ”.

Song Ngư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-nha-phuong-nhang-nhit-co-vu-cho-ban-trai-truong-giang-a308260.html