Nhã “ông trời” và 19 vụ trộm trị giá gần 100 tỷ đồng

(CATP) Số tài sản do băng siêu trộm Nhã “ông trời” lấy được tính theo giá trị hiện nay xấp xỉ 100 tỷ đồng. Băng này trộm vàng để đầu tư bất động sản và mang sang Campuchia đánh bạc...

Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Nhã

Ngày 22-11-2011, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nhã “ông trời” - tên thật là Nguyễn Văn Nhã (SN 1971, tại Q.Thốt Nốt - Cần Thơ, hiện ngụ tại P. Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) mức án chung thân. Đồng bọn của Nhã là tên Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, ngụ tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mức án 12 năm tù cùng tội danh “trộm cắp tài sản”. Có thể nói, đây là những “siêu trộm” gây xôn xao dư luận miền Tây Nam bộ trong thời gian từ 2007 đến năm 2009 với 19 vụ trộm, số tài sản bị trộm khổng lồ gồm hơn 423 lượng vàng 24K, gần 750 lượng vàng 18K, 130 lượng bạc, 2 nhẫn hột xoàn, 1,1 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ khác, ước tính thời điểm hiện nay xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Điều đáng nói, hai đối tượng này đã gieo rắc kinh hoàng cho người dân các tỉnh từ An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang trong một thời gian dài. Nhã là thợ hớt tóc nhưng bản tính lì lợm, “không biết sợ ai” nên được mệnh danh là Nhã “ông trời”. Còn Thanh làm nghề cuốc rẫy nhưng sự ma mãnh, quỷ quyệt của chúng thì các “đối tượng cộm cán” phải kính nể. Ban đêm đi ăn trộm, ban ngày hành nghề hớt tóc, cuốc rẫy trồng trọt, phong thái như những thương gia “xài tiền như nước”. Tên Nhã còn mua cả ôtô, thuê tài xế riêng để chở đồng bọn đi gây án.

Ngày 20-6-2010, Nhã vào tiệm vàng Quốc Thắng tại thị trấn Nhà Bàng - Tịnh Biên - An Giang giả vờ bán hai chỉ vàng nhưng thực chất là điều nghiên, sau đó ba ngày hắn và Thanh đột nhập, vô hiệu hóa thiết bị bảo vệ, phá tủ sắt lấy 200 lượng vàng 24K và 200 lượng vàng 18K. Bọn chúng mang vàng về nhà em ruột Nhã là Nguyễn Văn Dọn (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) nấu vàng thành cục, rồi mang lên TPHCM bán được 4,7 tỷ đồng. Hắn mua lại 21 lượng vàng SJC 9999 cất giấu, 1 thửa đất tại Lái Thiêu - Bình Dương. Sau khi trả nợ, chia cho Thanh 16.500USD, số tiền còn lại Nhã đưa về Hà Tiên chuộc lại chiếc xe Innova BS 61L-1140 cầm trước đó, thì bị Công an An Giang bắt giữ.

Từ đây, hàng loạt vụ trộm “kinh điển” lần lượt được bóc gỡ, trong đó địa bàn tỉnh An Giang có 9 vụ gồm: vụ đột nhập tiệm vàng Kim Chi (xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) đêm 28-2-2007 nhưng bất thành nên hắn chui vào một nhà dân bên cạnh trộm được 5,5 triệu đồng. Đêm 23-9-2008, chúng đột nhập tiệm vàng Kim Ngân (chợ Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) lấy 60 lượng vàng 18K và gần 15 lượng vàng 24K, chúng đem bán và sang Campuchia đánh bạc hết. Đêm 7-1-2009, một mình Nhã đột nhập tiệm vàng Kim Xoàn (thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân - An Giang) trộm được 100 lượng vàng 18K bán được 900 triệu đồng. Hắn dùng số tiền này mua xe ôtô giá 750 triệu đồng, số tiền còn lại mang sang Campuchia đánh bạc. Rạng sáng 16-2-2009, Nhã và Thanh đột nhập vào nhà anh Huỳnh Huy Hà (tại chợ Vàm Sáng huyện Châu Phú - An Giang) trộm được 180 triệu đồng, hai nhẫn hột xoàn trị giá 250 triệu cùng nhiều tài sản khác trị giá gần 500 triệu đồng. Đêm 28 rạng sáng 29-5-2009, chúng đột nhập tiệm vàng Huy Chương (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy. Chỉ trong đêm 16 rạng 17-6-2010, Nhã liên tục đột nhập vào hai tiệm vàng Sáu Kia và Mai Lộc (huyện Châu Thành) nhưng bị phát hiện, không lấy được tài sản.

Tại tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Vĩnh Long chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm, chiếm đoạt hàng trăm lượng vàng, bạc và tiền mặt. Tài sản cướp được chúng đem mua đất hoặc nướng vào sòng bạc ở CPC.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nhã là đối tượng cầm đầu thực hiện 19 vụ trộm, đối tượng Nguyễn Văn Thanh với vai trò là cộng sự đắc lực, được Nhã chia 80 triệu đồng và 16.500USD. Hiện toàn bộ tài sản của hai đối tượng này đang được kê biên để hoàn trả cho người bị hại.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=436005&mod=detnews&p=