Nhà ở xã hội mới đáp ứng 28% nhu cầu người dân

Ngày 7-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh thành. Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng và thảo luận những cơ chế, chính sách để đáp ứng ngày càng hiệu quả về nhu cầu nhà ở xã hội, của người dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, cán bộ công chức, công nhân.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, đến nay cả nước đã đưa vào sử dụng 3,7 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp, góp phần giải quyết chỗ ở cho gần 500.000 người thu nhập thấp, công nhân lao động tại đô thị và các khu công nghiệp lớn của các tỉnh thành. Tính đến tháng 11-2016, cả nước mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng 179 dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp (tương đương 71.150 căn hộ). Như vậy, so với chỉ tiêu số lượng nhà ở xã hội tại đô thị và khu công nghiệp đến năm 2020 đã đề ra tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia (khoảng 250.000 căn hộ) thì đến thời điểm hiện tại, mới giải quyết được khoảng 28% nhu cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì đầu cầu Đà Nẵng tham gia Hội nghị.

Riêng tại Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại đã đưa vào sử dụng 207 khối nhà ở chung cư với 12.319 căn hộ và đang triển khai xây dựng 16 khối nhà khác với 2.869 căn hộ. Toàn thành phố có 728 phòng KTX sinh viên phía Tây và 418 phòng khác ở KTX tập trung phía Đông. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố đã thực hiện tương đối tốt là loại nhà ở xã hội của Nhà nước đầu tư bằng ngân sách và nhà ở cho người nghèo, người có công. “Thành phố đang cố gắng mở rộng tiêu chí, điều kiện xét duyệt để tạo điều kiện cho các đối tượng như cán bộ công chức, lực lượng công an có thể thuê nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách. Bên cạnh đó là đề xuất Thủ tướng Chính phủ được chuyển hình thức đầu tư dự án Khu KTX sinh viên tập trung phía tây và phía Tây mở rộng sang hình thức đối tác công – tư và chuyển đổi công năng sang nhà ở công nhân để phục vụ nhu cầu của người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 4 việc quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm là ăn, mặc, ở và đi lại. Hiến pháp năm 2013 cũng ghi rõ, người dân có quyền có nhà ở và có chính sách hỗ trợ để phát triển nhà ở. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng đã nêu nhiệm vụ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nhân dân sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn phát triển nhà ở xã hội, cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên. Những vấn đề này cho thấy, cả hệ thống chính trị đang thực hiện nghiêm túc những vấn đề về mặt thực tiễn và cơ sở pháp luật về nhà ở xã hội.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_158834_nha-o-xa-ho-i-mo-i-da-p-u-ng-28-nhu-ca-u-nguo-i-da.aspx